Thực hiện chính sách với cán bộ binh vận trong kháng chiến

Cập nhật, 14:56, Thứ Ba, 21/02/2017 (GMT+7)

Sáng 21/2/2017, UBND tỉnh họp bàn kế hoạch triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, nắm chắc các đối tượng làm công tác binh vận trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, để tiến hành lập hồ sơ khen thưởng và giải quyết chế độ, chính sách.

Đối tượng được xét là cán bộ, chiến sĩ làm công tác binh vận đã hi sinh, từ trần hoặc còn sống. UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện; các địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách, hồ sơ, tổ chức họp xét, thẩm định cấp cơ sở và báo về ban chỉ đạo tỉnh.

Đại tá Nguyễn Quốc Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Trưởng BCĐ tỉnh- yêu cầu quá trình thực hiện phải nghiêm túc, khách quan, chính xác, đúng người, đúng thành tích, không được trùng lắp.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH