Bình Tân: Tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 13:48, Thứ Ba, 07/02/2017 (GMT+7)

Theo BCĐ Xây dựng nông thôn mới huyện Bình Tân, năm 2016, các ngành, các cấp huyện Bình Tân đã vận động, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới từ nội bộ đến nhân dân được 1.374 cuộc, có 27.480 lượt người dự.

Qua đây, nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhân đạo, đơn vị trong ngoài tỉnh đã hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, đồng thời huy động “sức dân” được hơn 932 triệu đồng (chủ yếu ở 5 xã: Tân Lược, Thành Trung, Mỹ Thuận, Tân Hưng và Nguyễn Văn Thảnh), cộng với nguồn vốn xây dựng cơ bản của huyện là 21,4 tỷ đồng (đến cuối năm giải ngân được 14,9 tỷ đồng, đạt 69,8%) để xây dựng các công trình phục vụ chương trình nông thôn mới tại địa phương.

Từ các nguồn vốn trên, các xã đầu tư, nâng cấp được tổng cộng 11 công trình giao thông, 1 công trình thủy lợi, 4 công trình văn hóa, 1 công trình về môi trường và 4 công trình thuộc hệ thống chính trị.

Ngoài 3 xã đạt chuẩn là Thành Đông, Mỹ Thuận và Tân Bình, đến nay xã Tân Lược đạt 16/19 tiêu chí, các xã còn lại cũng đạt từ 11- 15 tiêu chí.

Đây là cơ sở để huyện phấn đấu đưa xã Tân Lược đạt chuẩn nông thôn mới trong quý I/2017 và đến năm 2020, huyện trở thành huyện nông thôn mới đầu tiêu của tỉnh theo lộ trình Tỉnh ủy, Huyện ủy đã đề ra.

CÔNG PHÚC (Bình Tân)