Tăng cường sự phối hợp của các ngành trong thực hiện chương trình giảm nghèo

Cập nhật, 18:32, Thứ Năm, 29/09/2016 (GMT+7)

Ngày 29/9, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đến làm việc tại Sở Lao động Thương binh Xã hội về tình hình thực hiện công tác giảm nghèo; chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Nguyễn Minh Dũng cùng đoàn khảo sát, thăm các đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Nguyễn Minh Dũng cùng đoàn khảo sát, thăm các đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, ngành đã tuyển sinh học nghề được trên 22.800 người, đạt trên 74% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 20.522 LĐ, đạt tỷ lệ trên 108%.

Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016- 2020 kết quả phê duyệt có 17.405 hộ nghèo, tỷ lệ 6,26%, 11.031 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,96%.

Để đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo là 1% trong năm 2016, ngành đã giải quyết cho trên 11.800 lượt hộ nghèo, cận nghèo, với số tiền trên 185 tỷ đồng, hướng dẫn cách làm ăn cho 5.000 lượt hộ nghèo; hỗ trợ cất 200 căn nhà cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở;…

Qua 9 tháng đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho gần 38.000 lượt đối tượng Bảo trợ xã hội (tăng 1.283 đối tượng so cuối năm 2015), với tổng kinh phí trên 135 tỷ đồng.

Song, công tác giảm nghèo còn gặp khó khăn do vẫn còn một số hộ nghèo chưa thật sự chí thú làm ăn; ý thức và quyết tâm vươn lên thoát nghèo còn thấp. Cán bộ, cấp cơ sở (cấp xã) thực hiện trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thường xuyên thay đổi, hạn chế về chuyên môn nên khó khăn trong thực hiện, triển khai chính sách.

Để thực hiện công tác giảm nghèo; chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, ngành kiến nghị tỉnh tăng cường sự phối hợp của các ngành trong thực hiện chương trình giảm nghèo và chính sách bảo trợ xã hội; tỉnh bố trí kinh phí để kịp thời chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và kinh phí xây dựng Trung tâm tâm thần.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN