Bình Tân: Phát triển thế mạnh nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập người dân

Cập nhật, 13:20, Thứ Năm, 08/09/2016 (GMT+7)

Hiện nay, lãnh đạo huyện Bình Tân tiếp tục tập trung lãnh- chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao mức thu nhập người dân và hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo chỉ tiêu Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015- 2020) đề ra.

Tiếp tục duy trì chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, đến nay, huyện kéo giảm diện tích trồng 3 vụ lúa/năm còn 3.500ha, giảm hơn 28% so năm 2007; thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp chiếm 97% diện tích mỗi vụ, tăng 72% so năm 2008 và 25% diện tích sau thu hoạch được sấy khô đúng quy cách, vượt 10% so năm 2008. Bên cạnh, địa phương được đầu tư 200 tỷ đồng 

thực hiện nạo vét, nâng cấp nhiều công trình thủy lợi, cơ bản khép kín 95% diện tích đất trồng cây hàng năm, vượt 10% so năm 2008; giao thông nông thôn phát triển đồng bộ theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Đặc biệt, địa phương hình thành được nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả, như: nuôi cá tra theo hướng công nghiệp ven sông Hậu doanh thu hơn 5 tỷ đồng/ha/năm, trồng màu chuyên canh doanh thu từ 300- 500 triệu đồng/ha/năm, sản xuất 2 lúa- 1 màu doanh thu từ 200- 400 triệu đồng/ha/năm và các mô hình nuôi cá nước ngọt mương vườn, nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại tập trung... góp phần 

tăng bình quân giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích lên 180 triệu đồng/ha/năm, vượt trên 60 triệu đồng so năm 2008.

Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng bình quân về nông nghiệp- thủy sản của địa phương trong 3 năm qua là 7,53% và thu nhập người dân cũng tăng lên gấp 1,4 lần so với năm 2010.

Đây là cơ sở để huyện phấn đấu đến năm 2020, nâng mức thu nhập bình quân người dân lên 49 triệu đồng/người/năm và sẽ có 8/10 xã xây dựng NTM đạt chuẩn; trở thành huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy.

CÔNG PHÚC