Tròn 5 tháng tuổi, bé trai bị đâm mổ lần 3 giành giật sự sống

Cập nhật, 14:14, Thứ Sáu, 15/01/2016 (GMT+7)

Vừa hơn 5 tháng tuổi, Dương Minh Phát- bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu khi nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long- đã lên bàn mổ lần thứ 3 do vết thương cũ.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) vừa hoàn tất ca mổ này hôm 13/1, sau khi bác sĩ phát hiện bé Phát bị dịch ùn ứ trong não nên não của bé phình to. Sau phẫu thuật, bé đang được theo dõi chặt chẽ.

Trước đó một tháng, cháu bé này phải lên bàn mổ lần 2 để giải quyết tình trạng viêm màng não mủ. Đến nay cháu đã qua 3 lần mổ giành giật lại sự sống từ khi tai nạn hy hữu xảy ra.

Rạng sáng 8/8 năm ngoái, cháu Phát đang nằm ngủ cùng mẹ tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, thì bị một người phụ nữ lạ mặt vô cớ dùng dao đâm vào giữa 2 hốc mắt, vết thương sâu 11 cm.

20 ngày sau khi phẫu thuật lấy con dao, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé Phát xuất viện về nhà. Qua thăm khám định kỳ đã phải tiến hành thêm 2 lần phẫu thuật nữa, điều này không nằm ngoài dự liệu của bác sĩ do ảnh hưởng vết thương cũ gây ra.

MINH THÁI