Thực hiện tốt "Năm phát triển đoàn viên" gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Cập nhật, 15:15, Thứ Sáu, 15/01/2016 (GMT+7)
Ông Ngô Minh Đông- Phó chánh văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước cho ông Cao Thanh Chí.
Ông Ngô Minh Đông- Phó chánh văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước cho ông Cao Thanh Chí.

Ngày 15/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, gắn với sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013- 2018.

Năm qua, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó, đã phát triển trên 9.600 đoàn viên (đạt 320%); thành lập mới 28 CĐCS, trong đó có 10 CĐCS ngoài nhà nước (đạt 200%); vận động quỹ “Mái ấm Công đoàn” trên 3 tỷ đồng (đạt 152,4%)

Qua nửa nhiệm kỳ, đã thành lập 30 CĐCS với hơn 22.000 đoàn viên (đạt 147%); vận động Quỹ Tấm lòng vàng gần 8,4 tỷ đồng (đạt 83,6%). Tuy nhiên, chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ CĐCS khu vực ngoài nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực này  còn hạn chế...

 Ông Huỳnh Bá Long trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 đơn vị xuất sắc.
Ông Huỳnh Bá Long trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 đơn vị xuất sắc.

Ông Huỳnh Bá Long- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh lưu ý: Chủ đề năm 2016 là “Năm phát triển đoàn viên”, các cấp công đoàn cần nỗ lực hơn nữa gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng người lao động.

Hội nghị còn thông qua tờ trình điều chỉnh 3 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IX và bầu bổ sung 2 đồng chí vào BCH LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013- 2018.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI