Giải xe đạp toàn quốc mở rộng- tranh Cúp Truyền hình An Giang: Gu Sung Eun (Seoul Hàn Quốc) giữ áo vàng

Cập nhật, 15:50, Thứ Hai, 15/07/2019 (GMT+7)

Sáng 15/7, các tay đua thi đấu chặng 3 từ TP Trà Vinh đi TP Vĩnh Long, Cần Thơ dài 98km. Một lần nữa, ê kíp Seoul Hàn Quốc đã vượt qua được các đội mạnh khác để giành chiến thắng chặng ngay tại đích đến, tiếp tục dẫn đầu ở cả 3 danh hiệu của giải.

Các tay đua tranh tài cán mức sprint 1 (Long Hồ).
Các tay đua tranh tài cán mức sprint 1 (Long Hồ).

Sau chặng đua trước thăm dò thực lực của nhau, các tay đua trong nước đã có sự thay đổi chiến thuật thi đấu nhằm cố gắng giành thành tích ở chặng đua này. Sau các cuộc bứt phá để tách tốp, đã có 12 tay đua thoát được khỏi tốp đông để hình thành tốp đi đầu khi đoàn đua khi đến thị trấn Vũng Liêm.

Các tay đua Trần Thị Tuyết Nương, Phạm Lê Xuân Hồng (Biwase Bình Dương), Phạm Thị Thúy Liên, Nguyễn Lưu Cẩm Tú (TP Hồ Chí Minh Mega Market), Trương Thị Bích Nhiên, Phạm Hồng Loan (Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp) thay phiên nhau kéo với tốc độ cao và tạo được cách biệt hơn 1’ so với tốp đông phía sau.

Tay đua đang dẫn đầu giải áo vàng và áo xanh Kim Hyun Ji (Seoul Hàn Quốc) đã rút thắng trước Phạm Thị Thúy Liên ngay giải thưởng dọc đường tại huyện Long Hồ (Vĩnh Long) để giành thêm 5 điểm thưởng.

Khi vào địa phận TP Vĩnh Long, tốp đông phía sau nhập được vào tốp đi đầu. Tiếp đó, 3 tay đua Trần Thị Tuyết Nương, Phạm Hồng Loan và Nguyễn Lưu Cẩm Tú tấn công và tách được khỏi tốp đông, kéo theo 5 tay đua Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời), Tori Barry (Velofit- Úc), Jermyn Prado (Navy- Philippines), Nur Azreena Ahmad Zumry (Malaysia) và An Seon Jin (Seoul Hàn Quốc) để tiếp tục thành tốp đi đầu.

Tay đua Nguyễn Thị Thi đã giành 5 điểm thưởng khi rút thắng trước An Seon Jin và Phạm Hồng Loan ngay tại Sprint 2 (Trước Trường ĐH Cửu Long).

Cách  biệt 30” do 8 tay đua này tạo được đã bị tốp đông kéo bắt lại khi đoàn đua bước vào chinh phục cầu Cần Thơ. Dù có thêm các cuộc bứt phá nhưng đều không thành và các tay đua đưa nhau về đích đến.

Các tay đua qua đoạn TP Vĩnh Long.
Các tay đua qua đoạn TP Vĩnh Long.

Do các tay đua mạnh về nước rút của Việt Nam đều đeo bám theo áo vàng Kim Hyun Ji để nhằm tranh chấp thứ hạng về nước rút, các tay đua còn lại của ê kíp Seoul đã tung sức ra ở gần 100m cuối và tay đua Kang Hyuk Kyung đã rút thắng trước đồng đội Gu Sung Eun ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 2h36’55” (tốc độ trung bình 37,472 km/h).

Xếp tiếp theo là Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời), Marella Salamat (Navy- Philippines), Ju Pha Som Net (Malaysia).

Giành 6 giây thưởng khi về hạng nhì, tay đua Gu Sung Eun đã vượt qua đồng đội Kim Hyun Ji (hơn 2”) để giành áo vàng sau 3 chặng với tổng thời gian 6h12’12”, hạng ba Kang Hyuk Kyung (hơn 4”), có cùng hơn 9” xếp hạng 4 và 5 là Phạm Thị Thúy Liên và Nguyễn Thi Thi. Tay đua Kim Hyun Ji tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 44 điểm, xếp sau là Ju Pha Som Net (34 điểm).

Đội Seoul Hàn Quốc vẫn dẫn đầu giải đồng đội sau 18h37’24”, hạng 2/ Navy (Philippines), 3/ Biwase Bình  Dương.

Sáng 16/7, các tay đua thi đấu chặng 4 từ TP Cần Thơ đi TP Bạc Liêu dài 110km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU