Khai mạc Tour xe đạp toàn quốc Về Nông thôn- Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời

Cập nhật, 21:13, Chủ Nhật, 19/05/2019 (GMT+7)

Giải khai mạc sáng 19/5 tại TP Long Xuyên, An Giang. Tham dự giải có 71 tay đua thuộc 13 đội mạnh: TP Hồ Chí Minh MM Mega Merket, Nhựa Bình Minh Bình Dương, Trường Năng khiếu TDTT Bình Dương, Quân khu 7, Ynghua Đồng Nai, Bến Tre, Domesco Đồng Tháp, RDCO Vĩnh Long, Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, Tuyển trẻ Viện Nam và CLB Bonne Chance Asia Cycle Academy (Nhật Bản).

BTC giải và đại diện các tay đua dâng hoa tại tượng đài Bác Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên- An Giang) trước giờ khai mạc.
BTC giải và đại diện các tay đua dâng hoa tại tượng đài Bác Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên- An Giang) trước giờ khai mạc.

Đây là giải đấu chuyên nghiệp giành cho lứa tuổi U23 và các đội khách mời, vào giờ chót đội Go For Gold Philippines đã không thi đấu.

Tuy nhiên, việc giành danh hiệu áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc và chức vô địch đồng đội sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các ê kíp mạnh TP Hồ Chí Minh, An Giang, Quân Khu 7, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

BTC giải phát cờ lệnh xuất phát chặng 1.
BTC giải phát cờ lệnh xuất phát chặng 1.

Sau lễ khai mạc, các tay đua bước vào thi đấu chặng đua đầu tiên đi TP Rạch Giá (Kiên Giang) dài 70km.

Mặc dù đường hẹp và xấu nhưng tốc độ có những lúc đến đến gần 60km/h, với nỗ lực tấn công và tách tốp của các đội mạnh tranh chấp nhưng đều không thành công.

 Các tay đua tranh tài chặng 1.
Các tay đua tranh tài chặng 1.

Sau khi xuất phát được hơn 25km, đã có 6 tay đua: Nguyễn Minh Luận (TP Hồ Chí Minh MM Mega Market), Nguyễn Văn Dương (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Quốc Bảo (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Hướng (Ynghua Đồng Nai), Hà Văn Sơn (Quân Khu 7) và Nguyễn Minh Thiện (RDCO Vĩnh Long) tách được tốp đông để cùng nhau kéo đi về giải thưởng dọc đường (Sprint).

Tay đua Nguyễn Văn Bình (TP Hồ Chí Minh MM Mega Market) đã rút thắng trước tốp đông để giành chiếc áo vàng và áo xanh chặng 1.
Tay đua Nguyễn Văn Bình (TP Hồ Chí Minh MM Mega Market) đã rút thắng trước tốp đông để giành chiếc áo vàng và áo xanh chặng 1.

Tay đua Nguyễn Minh Thiện đã giành 5 điểm thưởng đầu tiên ở giải áo xanh khi rút thắng trước đồng đội cũ của mình là Nguyễn Minh Luận ngay tại Sprint 1 tại thị trấn Tân Hiệp (Tân Hiệp, Kiên Giang). Nỗ lực tạo cách biệt gần 1’ của 6 tay đua đi đầu đã bị tốp đông do ê kíp khách mời Bonne Chance Asia kéo tốp bắt lại và tốp đông đưa nhau về Sprint 2.

Đội RDCO Vĩnh Long tiếp tục thi đấu thành công khi tay đua Võ Thanh An rút thắng trước tốp đông tại Sprint 2 khi chuẩn bị bước vào địa phận TP Rạch Giá. Nhưng sau đó, các cuộc tấn công của các đội nhằm thoát đi về đích nhưng đều không thành công và đoàn đua đưa nhau về đích để tranh chấp thứ hạng chặng 1.

Các tay đua về đích chặng 1 tại TP Rạch Giá.
Các tay đua về đích chặng 1 tại TP Rạch Giá.

Với sự hỗ trợ của đồng đội khi làm máy kéo đưa về đích khi còn cách đích hơn 500m, tay đua Nguyễn Văn Bình (TP Hồ Chí Minh MM Mega Market) đã rút thắng trước Trần Nguyễn Duy Nhân ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 1h46’28” (tốc độ trung bình 39,449 km/h), xếp hạng ba là Nguyễn Tuấn Vũ (TP Hồ Chí Minh MM Mega Market).    

Với tay đua Nguyễn Hữu Đức về đích hạng 5, đội TP Hồ Chí Minh MM Mega Market đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội sau 5h19’24” và tay đua Nguyễn Văn Bình dẫn đầu luôn giải áo vàng và áo xanh (17 điểm) sau chặng đua đầu tiên. Xếp hạng tiếp theo: 2/ Tập đoàn Lộc Trời, 3/ Quân Khu 7, 4/ Domesco Đồng Tháp, 5/ RDCO Vĩnh Long.

Sáng 20/5, các tay đua thi đấu chặng 2 từ TP Rạch Giá đi TP Vị Thanh (Hậu Giang) dài 60km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU