Kết thúc hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất toàn đoàn

Cập nhật, 21:03, Thứ Ba, 07/05/2019 (GMT+7)

Hội thao kết thúc chiều7/5/2019. BTC đã trao giải cho các vận động viên và các đoàn có thành tích cao tại hội thao.

Ở trận chung kết môn bóng đá, là cuộc đối đầu thú vị khi hai đối thủ từng gặp nhau ở vòng đấu bảng mùa giải 2018, Sở Giao thông Vận tải  thắng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tỷ số 2-1, giành chiếc vé nhất bảng vào tứ kết.

Đoàn VĐV Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhất toàn đoàn.
Đoàn VĐV Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhất toàn đoàn.

Tại mùa giải năm nay, khá bất ngờ khi đội bóng có phần yếu thế hơn lại có bàn thắng vào phút 14, Tuấn Khoa mở tỷ số 1-0 cho đội Sở Giao thông vận tải. Sau đó, thế trận kịch tính, hấp dẫn hơn. Phút 28, Tiến Luân quân bình tỷ số 1-1 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phút 36, Cương Lĩnh có pha chọc khe, bóng vào giữa để Hoàng Huy đặt dấu chấm hết, ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..

Với chiến thắng đó, đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giành chức vô địch, Sở GTVT hạng nhì, Đài Phát thanh- Truyền hình hạng ba, khi trước đó họ hòa 1-1 với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thất bại 0-2 từ chấm luân lưu 6m. Còn đội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bỏ cuộc, do không đủ số cầu thủ vào sân tranh bán kết.

Ở môn bóng chuyền hơi: 1/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1, 2/ Đài Phát thanh- Truyền hình, 3/ Kho bạc Nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2.

Nội dung kéo co- nam: 1/ Trung tâm Nước sạch- vệ sinh môi trường, 2/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 3/ Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; nữ: 1/ Sở Giao thông vận tải, 2/ Sở Nội vụ, 3/ Sở Khoa học công nghệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

BTC đã trao thưởng toàn đoàn: 1/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2/ Sở Giao thông vận tải, 3/ Sở Khoa học công nghệ.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU