Vĩnh Long giành 2 HCB giải petanque Đại hội TDTT ĐBSCL

Cập nhật, 16:26, Thứ Hai, 20/03/2017 (GMT+7)

Giải petanque (bi sắt) Đại hội TDTT ĐBSCL vừa kết thúc các trận chung kết nội dung kỹ thuật nam và kỹ thuật nữ, diễn ra trên sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Sóc Trăng.

Đội Vĩnh Long nhận HCB (bên trái) nội dung bộ ba nam sau khi thất bại ở trận chung kết trước đội Quân khu 9.
Đội Vĩnh Long nhận HCB (bên trái) nội dung bộ ba nam sau khi thất bại ở trận chung kết trước đội Quân khu 9.

Ở nội dung nam, tuyển bi thủ Danh Sà Phanl (Sóc Trăng) thắng bi thủ Nguyễn Hữu Đoàn (Bạc Liêu) với điểm số 29-16, giành ngôi vô địch, nâng tổng số huy chương của đoàn petanque chủ nhà Sóc Trăng là 3 HCV và 4 HCĐ.

Trong khi đó, ở nội dung kỹ thuật nữ trận đấu diễn ra khá kịch tính và hấp dẫn. Thạch Thị Ánh Lan (Trà Vinh) đã thi đấu xuất sắc khi giành chiến thắng sít sao (điểm số 25- 24) để giành HCV trước đối thủ Lâm Thị Hồng Thư (Bạc Liêu).

Ở trận chung kết đôi nam/nữ- tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phượng Em cùng Thạch Khớp (Sóc Trăng) thắng đôi của Vĩnh Long: Dương Văn Cường/Châu Thị Bích Tuyền 13- 9.

Trận chung kết còn lại vào tối ngày 19/3, bộ ba nam Vĩnh Long gồm: Dương Văn Cường/Huỳnh Thiên Ân/Nguyễn Hoàng Duy/ Nguyễn Văn Thuận (dự bị) thất bại trước đội Quân khu 9 với tỷ số 9- 13.

Sau 7 ngày tranh tài, kết quả toàn đoàn: 1/ Quân khu 9 (3 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ), 2/ Sóc Trăng (3 HCV, 4 HCĐ) 3/ Đồng Tháp (2 HCV), 4/ Trà Vinh (1 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ), 5/ Bạc Liêu (2 HCB, 3 HCĐ), 6/ Vĩnh Long (2 HCB), 7/ Cần Thơ (3 HCĐ), 8/ TP Hồ Chí Minh (1 HCĐ).

Tin, ảnh: TUYẾT SƯƠNG