U23 Việt Nam chung bảng với Hàn Quốc, Macau và Timor Leste

Cập nhật, 12:47, Thứ Bảy, 18/03/2017 (GMT+7)

Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng I tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Macau và U23 Timor Leste.

14h hôm nay (17/3/2017), tại Malaysia, AFC đã tiến hành Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U23 châu Á 2018. HLV Hữu Thắng là đại diện của U23 Việt Nam trong buổi lễ này.

Vòng loại U23 châu Á 2018 có 40 đội góp mặt được chia làm 10 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội. 10 đội đứng đầu bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK tại Trung Quốc năm 2018. Các trận đấu vòng loại diễn ra từ ngày 19 đến 23/7/2017.

Trung Quốc vẫn cử đội U23 thi đấu vòng loại, nên trong trường hợp họ đứng nhất bảng hoặc nằm trong nhóm 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất thì đội nhì bảng đứng kế tiếp sẽ giành vé tham dự VCK.

Các đội được chia làm hai khu vực Tây Á và Đông Á. Nhờ thành tích dự VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở khu vực Đông Nam Á. Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải gặp một đội ở nhóm 1 gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Australia hoặc Thái Lan.

U23 Việt Nam nằm ở bảng I tại vòng loại giải U23 châu Á 2018
U23 Việt Nam nằm ở bảng I tại vòng loại giải U23 châu Á 2018

Kết quả những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Nguyễn Hữu Thắng rơi vào bảng I cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Macau và U23 Timor Leste.

Với kết quả này, U23 Việt Nam cũng được lựa chọn làm chủ nhà đăng cai bảng I khi trước đó, Việt Nam đã được AFC lựa chọn là 1 trong 9 nước được trao quyền đăng cai một bảng đấu của vòng loại U23 châu Á 2018.

Việc được thi đấu trên sân nhà sẽ giúp U23 Việt Nam có nhiều thuận lợi. Rất có thể trong thời gian tới, VFF sẽ đặt mục tiêu U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Trao đổi với báo chí cách đây không lâu, HLV Nguyễn Hữu Thắng từng khẳng định cùng với chiến dịch săn vàng tại SEA Games 29, giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2018 và VCK Asian Cup 2019 cũng là những mục tiêu đang được nhắm đến.

Trong tay HLV Hữu Thắng đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng có thể tham gia thi đấu ở các giải này như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Toàn, Đức Chinh…

Hôm 7/2 vừa qua, U23 Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia trên san Thống Nhất. Đây là trận thử lửa đầu tiên của đội để chuẩn bị cho SEA Games 29 cũng như vòng loại U23 châu Á trên sân nhà.

Theo TTVN