Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Cập nhật, 14:19, Thứ Năm, 27/07/2017 (GMT+7)

Tối 26/7/2017, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017). Tham dự có lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cùng trên 500 đoàn viên.

ãnh đạo các ban, ngành và đoàn viên thanh niên dành phút tưởng niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Lãnh đạo các ban, ngành và đoàn viên thanh niên dành phút tưởng niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

 

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại các phần mộ
Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại các phần mộ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và thắp nến tri ân tại các phần mộ.

Các bạn trẻ xếp nến hình búa liềm để tưởng nhớ những người cộng sản đã hy sinh thân mình cho đất nước
Các bạn trẻ xếp nến hình búa liềm để tưởng nhớ những người cộng sản đã hy sinh thân mình cho đất nước

Đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Huỳnh Thu đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công cách mạng. Đồng thời kêu gọi đoàn viên thanh niên tiếp bước truyền thống bằng việc đảm nhận các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và luôn xung kích, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Các bạn trẻ còn được thưởng thức tiết mục văn nghệ đặc sắc
Các bạn trẻ còn được thưởng thức tiết mục văn nghệ đặc sắc

Trãi qua các cuộc chiến tranh, Vĩnh Long có 16.343 liệt sĩ, 4.574 thương binh, 241 bệnh binh đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ