Phần di sản không được định đoạt trong di chúc được chia thừa kế theo pháp luật

Cập nhật, 05:56, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

Sau khi ba mẹ tôi qua đời, dì ruột tôi đưa 3 anh em chúng tôi xem di chúc của mẹ tôi gửi dì cất giữ. Đọc di chúc mới biết ngoài các phần tài sản phân chia cho từng anh, em, ba mẹ tôi còn 1 thửa đất mới mua trước khi ba tôi mất vài tháng, có lẽ ba chưa bổ sung vào di chúc đã viết trước đó. Chúng tôi không thắc mắc gì về di chúc, bởi sẽ thực hiện theo ý nguyện của ba mẹ. Nhưng còn thửa đất không có trong di chúc thì chúng tôi phải chia bằng cách nào?

L.V.T. (Đồng Tháp)

Trả lời: Theo điểm a khoản 2 Điều 650 Bộ luật Dân sự, thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với phần di sản không được định đoạt trong di chúc.

Như vậy, thửa đất không được ba anh chỉ định trong di chúc sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự, người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau (khoản 2 Điều 651).

Luật sư TRẦN VĂN SỸ