Trộm liên tiếp hầu tòa

Cập nhật, 17:54, Thứ Tư, 31/03/2021 (GMT+7)

 

(VLO) Sau 2 lần bị phạt hành chính, Mai Văn Nguyên (SN 1999- trú Khóm 1, Phường 9- TP Vĩnh Long) vẫn lén lút lấy trộm tài sản của người khác nên liên tiếp ra tòa lãnh án.

Mai Văn Nguyên nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên thường xuyên trộm cắp tài sản của người khác đem bán kiếm tiền mua ma túy sử dụng.

Sau 2 lần bị Công an Phường 9 phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp, Nguyên cam kết không tái phạm nhưng chỉ vài ngày là tính xấu lại tái diễn.

Sáng 28/10/2020, Nguyên đi bộ đến Khóm 1 (Phường 3) gặp bạn là Huỳnh Trần Công Khanh (SN 1991- trú Xóm Bún, Phường 2) rủ đi tìm tài sản trộm. Do cả 2 không có phương tiện nên Khanh hỏi mượn xe đạp của người quen rồi giao cho Nguyên điều khiển.

Nguyên chở Khanh đến đường Nguyễn Văn Lâu (Phường 8) thì thấy nhà của chị Nguyễn Thị Kiều Oanh đóng cửa, cạnh hàng rào có để khung sắt.

Nguyên dừng xe trèo rào vào lấy khung sắt chuyền ra ngoài cho Khanh để lên yên xe đạp rồi dẫn đi tìm chỗ bán. Đến đường Võ Văn Kiệt thì Nguyên và Khanh gặp Công an Phường 9 tuần tra phát hiện mời về cơ quan làm việc nên đã thừa nhận hành vi trộm cắp nêu trên.

Kết luận định giá khung sắt Nguyên và Khanh lấy trộm giá trị 400.000đ. Mặc dù giá trị tài sản dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng do trước đó vào ngày 21/10/2020, Nguyên vừa bị Công an Phường 9 phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp nên lần vi phạm này đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” với tình tiết định khung là “đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm”.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Mai Văn Nguyên về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối với Huỳnh Trần Công Khanh, do chưa có tiền án, tiền sự và giá trị tài sản lấy trộm dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định phạt hành chính Khanh 1,5 triệu đồng.

Chỉ vì muốn có tiền mua ma túy sử dụng, Nguyên đã lợi dụng sơ hở của người khác nhiều lần thực hiện hành vi trộm.

Bản thân Nguyên có nhân thân xấu, có nhiều tiền sự và từng bị phạt tù về hành vi trộm nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thể hiện sự xem thường luật pháp nên cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Mai Văn Nguyên 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, cũng vì cần tiền mua ma túy, Nguyên đã cạy cốp xe lấy trộm của chị Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1974- trú đường Nguyễn Huệ, Phường 2) hơn 6,6 triệu đồng và bị TAND TP Vĩnh Long phạt 9 tháng tù giam. Do đó, lần xét xử này, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tổng hợp hình phạt buộc Mai Văn Nguyên chấp hành chung cả 2 bản án là 1 năm 6 tháng tù giam.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG