Công nhân vào công ty bán đề

Cập nhật, 10:02, Thứ Ba, 30/03/2021 (GMT+7)

(VLO) Để kiếm thêm thu nhập, một công nhân ở Khu công nghiệp Bình Minh đã vào công ty mời chào, rủ rê nhiều công nhân khác mua bán số đề kéo theo 2 công nhân khác cùng ra tòa lãnh án.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 14/8/2020, Công an TX Bình Minh kết hợp Công an xã Mỹ Hòa kiểm tra bắt quả tang Huỳnh Văn Nhân (SN 1989- trú ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa) có hành vi mua bán số đề, thu giữ điện thoại có tin nhắn mua bán số đề với Huỳnh Hải Bằng (SN 1988- trú ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An- TX Bình Minh).

Do muốn có thêm thu nhập, Nhân đứng ra làm thầu đề rồi kêu Bằng vào công ty bán giao phơi lại cho Nhân. Sau khi được Nhân chỉ cách bán đề, giao phơi qua tin nhắn, Bằng vào công ty nói cho những công nhân làm chung biết, ai muốn mua số đề thì gặp trực tiếp hoặc điện thoại, nhắn tin cho Bằng.

Sau đó, Bằng soạn tin nhắn bán đề trong ngày gửi qua điện thoại cho Nhân. Khi có kết quả xổ số kiến thiết, Nhân tính thắng thua rồi nhắn tin cho Bằng gặp người trúng chung tiền.

Qua đối chiếu, cơ quan điều tra xác định số tiền Nhân hơn thua dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam và miền Bắc trong ngày 13/8/2020 trên 25,6 triệu đồng.

Bằng bán đề trong ngày 13/8/2020 cho các công nhân hơn 9,8 triệu đồng, người mua trúng 11,8 triệu đồng, bản thân Bằng tự mua hơn 3,2 triệu đồng và trúng được 800 ngàn đồng nên số tiền tham gia đánh bạc hơn 25,6 triệu đồng. Riêng ngày 14/8/2020, Bằng bán số đề được 4,1 triệu đồng, Bằng tự mua gần 1,2 triệu đồng.

Trong lúc Nhân bị bắt, Bằng không hay tiếp tục gửi tin nhắn cho Nhân mua hơn 2,1 triệu đồng số đề nên tổng số tiền Bằng tham gia đánh bạc ngày 14/8/2020 gần 5,3 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an TX Bình Minh xác định trong số những công nhân mua số đề của Bằng có Lê Quốc Huy (SN 1987- trú ấp Đông Bình, xã Đông Bình- TX Bình Minh) đã nhắn tin cho Bằng mua số đề ngày 13 và 14/8/2020 với số tiền hơn thua trên 12,3 triệu đồng.

Do đó, Công an TX Bình Minh đã khởi tố Huỳnh Văn Nhân, Huỳnh Hải Bằng, Lê Quốc Huy về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Mua bán số đề là hành vi đánh bạc tiềm ẩn nguyên nhân phát sinh các hành vi phạm pháp khác nên pháp luật nghiêm cấm.

Nhân và Bằng biết rõ đó là việc làm sai trái nhưng vì động cơ vụ lợi đã len lỏi đưa tệ nạn này vào công ty lôi kéo nhiều công nhân khác tham gia gây bức xúc, bất bình trong dư luận và tác động xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần xử nghiêm.

Xét các bị cáo đã thành khẩn nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và đã tự nguyện giao nộp một phần tiền tham gia đánh bạc, cả 3 bị cáo đều có nhân thân tốt, nơi cư trú ổn định nên được giảm nhẹ hình phạt và không cần phải cách ly ra khỏi xã hội nhưng phải phạt bổ sung bằng tiền mới đảm bảo tính răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Huỳnh Văn Nhân 9 tháng cải tạo không giam giữ và 10 triệu đồng, Huỳnh Hải Bằng 1 năm cải tạo không giam giữ và 10 triệu đồng, Lê Quốc Huy 20 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG