Rủ nhau hùn tiền mua ma túy

Cập nhật, 07:45, Thứ Sáu, 29/03/2019 (GMT+7)

Từng bị phạt tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng Hà Thanh Hùng (SN 1985- trú ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành- Đồng Tháp) vẫn lén lút cùng bạn nghiện hùn tiền mua ma túy sử dụng nên tiếp tục ra tòa lãnh án.

Sau khi chấp hành xong bản án 2 năm 6 tháng tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Hà Thanh Hùng về địa phương tiếp tục giao du với nhóm bạn nghiện nên không lâu sau đã quay lại con đường cũ. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Hùng đi trộm cắp và bị Công an xã Tân Bình (Châu Thành) phạt hành chính 1,5 triệu đồng vào ngày 18/7/2018.

Nguyễn Thanh Liêm (SN 1973- trú ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành- Đồng Tháp) là bạn nghiện thân thiết của Hùng nên cả 2 thường sử dụng chung ma túy. Khoảng 20 giờ ngày 29/8/2018, Liêm rủ Hùng mỗi người góp 120.000đ đi mua ma túy sử dụng thì Hùng đồng ý.

Sau đó, Hùng điều khiển xe gắn máy chở Liêm đến khu vực chợ Kinh Cụt (thuộc Phường 1- TP Vĩnh Long) tìm mua ma túy. Khi đến điểm hẹn, Hùng dừng xe bên ngoài chờ, còn Liêm đi vào trong hẻm gặp một thanh niên mua gói heroin giá 240.000đ.

Liêm đi ra nói cho Hùng biết đã mua ma túy xong rồi cả 2 chạy xe tìm nơi sử dụng. Đến đường Hưng Đạo Vương, Hùng và Liêm gặp lực lượng Công an TP Vĩnh Long tuần tra phát hiện có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra và đã thu giữ gói ma túy Liêm đang cầm trên tay.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long, gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng thu giữ của Hùng và Liêm là heroin trọng lượng 0,1704g.

Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Thanh Liêm và Hà Thanh Hùng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Điều đáng nói là sau khi thực hiện hành vi hùn tiền mua ma túy, cơ quan điều tra chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn và đang chờ điều tra xử lý thì ngày hôm sau (30/8/2018), Hùng và Liêm đến huyện Vũng Liêm thực hiện hành vi trộm cắp và bị bắt.

Để thỏa mãn cơn ghiền, Liêm và Hùng rủ nhau hùn tiền mua ma túy sử dụng. Hành vi của Liêm và Hùng tuy chỉ mang tính đồng phạm giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể nhưng trong vụ án này, Hùng với vai trò là người điều khiển phương tiện chở Liêm đi tìm mua ma túy.

Trước đó, Hùng vừa bị phạt hành chính về hành vi trộm cắp và đã bị kết án tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chưa được xóa án lại vi phạm tiếp nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm. Do đó cần xử Hùng mức án cao hơn Liêm để răn đe và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Hà Thanh Hùng 3 năm tù giam, Nguyễn Thanh Liêm 2 năm tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” như sau: Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc trường hợp “các chất ma túy có trọng lượng từ 0,1g đến dưới 5g” thì bị phạt tù từ 1-5 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG