Vừa được ra tù lại tiếp tục trộm

Cập nhật, 06:04, Thứ Năm, 28/12/2017 (GMT+7)

Chấp hành xong hình phạt tù, Khâu Thị Tuyết Nhung (SN 1977, trú đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long) về địa phương chưa đầy 3 tháng lại tiếp tục trộm, nên bị truy tố ra tòa lần nữa.

Khâu Thị Tuyết Nhung nghiện ma túy đã được đưa đi cai nghiện nhưng khi trở về vẫn lén lút sử dụng ma túy.

Để có tiền giải quyết cơn ghiền, Nhung nhiều lần trộm cắp và bị TAND TP Vĩnh Long phạt 6 tháng tù giam. Ngày 9/5/2017, Nhung chấp hành xong hình phạt về địa phương không bao lâu lại tái phạm.

Trưa 27/7/2017, do không có tiền mua ma túy sử dụng, Nhung đi tìm tài sản trộm. Phát hiện nhà bà Nguyễn Thị Minh Thu (ở Khóm 2, Phường 9) không khóa cửa rào, trong sân có dựng xe đạp hiệu Trung Quốc, Nhung liền vào lấy xe chạy đi.

Được một đoạn thì Nhung bị người dân phát hiện truy đuổi nhưng vẫn tiếp tục đạp xe tẩu thoát. Đến đoạn trước cổng Trường CĐ Nghề số 9, Nhung bị Công an Phường 9 tuần tra bắt giữ.

Kết luận định giá xe đạp trị giá 70.000đ. Mặc dù tài sản có giá trị dưới mức định khung hình phạt nhưng do Nhung vừa ra tù chưa được xóa án tiếp tục vi phạm nên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long khởi tố Khâu Thị Tuyết Nhung về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Do muốn có tiền mua ma túy sử dụng, Khâu Thị Tuyết Nhung nhiều lần thực hiện hành vi phạm pháp. Trước đó, khi lên cơn ghiền, Nhung cũng đã đạp xe đi tìm tài sản trộm và lẻn vào nhà ông Mai Văn Kỉnh (ở Khóm 3, Phường 9) lấy 2 điện thoại di động hiệu iPhone và Nokia.

Vừa quay trở ra thì gặp con gái ông Kỉnh từ ngoài bước vào hỏi “tìm ai”, Nhung nói dối tìm người quen rồi nhanh chóng tẩu thoát và đem điện thoại bán được 1,8 triệu đồng.

Hai hôm sau, Công an Phường 9 mời làm việc, Nhung thừa nhận hành vi trộm điện thoại và khai trước đó còn trộm cả quần áo của dân trong xóm.

Ngoài lần trộm điện thoại bị bắt và bị TAND TP Vĩnh Long phạt 6 tháng tù giam, Nhung còn bị TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phạt 2 năm 6 tháng tù giam tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và bị Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) phạt hành chính về hành vi trộm.

Bản thân Nhung nhận thức được hành vi mà mình gây ra là sai nhưng vẫn có ý vi phạm, thể hiện sự xem thường luật pháp.

Do Nhung có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tài sản đã được thu hồi trả bị hại, bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên Khâu Thị Tuyết Nhung 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 500 ngàn đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500 ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG