Say rượu, chạy xe gây tai nạn làm chết bạn gái

Cập nhật, 06:03, Thứ Năm, 28/12/2017 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa kết án 9 tháng tù đối với Nguyễn Thái Hợp (SN 1997, ấp Phú Long A, xã Phú Quới- Long Hồ) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Vào khoảng 23 giờ ngày 11/7/2017, sau một chầu nhậu, Hợp điều khiển xe gắn máy chở 3 người.

Trong đó, có bạn gái của Hợp là chị Trần Thị Ánh Hồng. Do có uống rượu, Hợp không làm chủ được tốc độ nên khi xe chạy đến đoạn đường thuộc ấp Phước Long (xã Lộc Hòa- Long Hồ) thì thắng gấp, gây ra tai nạn.

Hậu quả, chị Hồng tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu do gãy cột sống cổ. Hợp cũng bị thương và chiếc xe hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm điều khiển xe, Hợp đã uống rượu vượt mức độ quy định. Sau vụ tai nạn, phía Hợp đã khắc phục hậu quả 80 triệu đồng cho gia đình chị Hồng.

HOÀI NAM- HỒNG NAM