Ghe đối đầu xáng cạp, gần 20 tấn lúa chìm xuống sông

Cập nhật, 14:18, Thứ Sáu, 27/10/2017 (GMT+7)

Trưa ngày 26/10 lực lượng Công an tiếp tục đến hiện trường điều tra vụ việc, đồng thời chủ ghe lúa đã thuê người đến hút lúa...

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 25/10 anh Đoàn Tấn Tài (SN 1987, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) điều khiển ghe chưa rõ biển số chở gần 20 tấn lúa đi trên sông Cái Sao từ hướng huyện Long Hồ đi huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Do đêm tối, khi ghe vừa qua cầu Xả Sĩ thuộc địa phận ấp An Thành, xã Phú Đức, huyện Long Hồ thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xáng cạp chưa rõ số hiệu đang neo gần bờ, khiến ghe cùng gần 20 tấn lúa chìm xuống sông, tài công sau phút hốt hoảng cũng kịp thời bơi vào bờ.

Chủ ghe thuê người hút lúa và tiến hành trục vớt chiếc ghe xấu số
Chủ ghe thuê người hút lúa và tiến hành trục vớt chiếc ghe xấu số

Sự việc nhanh chóng được trình báo Công an ngay trong đêm. Sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường lập biên bản sự việc và điều tra nguyên nhân.

Trưa ngày 26/10 lực lượng Công an tiếp tục đến hiện trường điều tra vụ việc, đồng thời chủ ghe lúa đã thuê người đến hút lúa lên và tiến hành trục vớt chiếc ghe trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Hồ tiến hành điều tra làm rõ.

Theo NNVN