Điều tra vụ tai nạn lao động khi sà lan lấy cát làm 1 người chết

Cập nhật, 13:42, Thứ Tư, 04/10/2017 (GMT+7)

Công an huyện Long Hồ cho biết đang điều tra vụ tai nạn lao động khi sà làn đang lấy cát trên sông Cổ Chiên làm một người chết.

 

 

Cơ quan điều tra lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường sà lan
Cơ quan điều tra lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường sà lan

Ngày 3/10/2017, người dân phát hiện một thi thể nam trôi trên sông Cổ Chiên thuộc khu vực ấp Mỹ Điền (Mỹ Phước- Mang Thít) nên trình báo công an.

Ngay sau đó, công an đến hiện trường khám nghiệm tử thi và xác định thi thể là nạn nhân mất tích trong vụ tại nạn lao động khi sà lan lấy cát trên sông Cổ Chiên xảy ra vào ngày 1/10/2017.

Người nhà nạn nhân cũng xác nhận nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Bình (SN 1999, ngụ TX Gò Công- Tiền Giang). Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi cơ quan công an giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng.

Vào khoảng 11 giờ ngày 1/10/2017, anh Bình làm công theo sà lan của anh Nguyễn Tuấn Cường (SN 1978, Cần Đước- Long An) đang lấy cát trên sông Cổ Chiên thuộc thủy phận xã Bình Hòa Phước (Long Hồ).

Lúc này, anh Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1989) điều khiển cần cẩu cạp cát để lên sà lan thì bất ngờ một khối cát lớn tuột xuống đẩy anh Bình và máy bơm nước xuống dòng sông Cổ Chiên.

Khi phát hiện mọi người tri hô lên rồi cùng tổ chức cứu nạn nhưng không thành công do dòng nước chảy xiết.

Được biết, anh Bình làm thuê đi theo sà lan của Cường được 2 ngày thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Tin, ảnh: HOÀI NAM – HỒNG NAM