Trộm chậu kiểng cổ bị "hố"

Cập nhật, 05:39, Thứ Tư, 04/10/2017 (GMT+7)

Sáng 6/3/2017, Đồng Văn Tường (SN 1984- trú khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận- TX Bình Minh) điều khiển xe gắn máy đến đường đan gần nhà trọ Đông Thuận thì gặp bạn tên Thông quá giang.

Trên đường đi, Thông cho biết “trong chùa Đông Phước có mấy chậu kiểng cổ, lấy bán cũng được vài trăm ngàn đồng”.

Nghe vậy, Tường chạy xe đến gần tường rào chùa Đông Phước rồi trèo vào trong lấy một chậu kiểng chuyền ra ngoài.

Sau đó, cả 2 chở chậu kiểng đến Khu tái định cư khóm Đông Thuận bán nhưng người mua nói “không phải chậu cổ, bán không có bao nhiêu tiền” nên Tường và Thông gửi chậu kiểng lại rồi chạy xe về.

Kết luận định giá chậu kiểng màu xanh đen hình lục giác của chùa Đông Phước bị mất trộm trị giá 200.000đ.

Do tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên tên Thông bị phạt hành chính. Riêng Tường có 3 tiền án tội trộm chưa được xóa án lại tái phạm nên bị truy tố ra tòa và HĐXX của TAND TX Bình Minh vừa tuyên án sơ thẩm phạt Đồng Văn Tường 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG