Giúp bạn trả thù tình địch bằng mã tấu lãnh 13 năm tù

Cập nhật, 11:46, Chủ Nhật, 03/09/2017 (GMT+7)

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa kết án 13 năm tù giam đối với Bạch Hồng Khương (SN 1994, ngụ xã Nhơn Phú- Mang Thít) về tội “Giết người”.

Bạch Hồng Khương
Bạch Hồng Khương

Khương gây án rồi bỏ trốn khỏi địa phương gần 5 năm. Đến đầu năm 2017, Khương bị bắt theo lệnh truy nã.

Trước đó, đồng bọn của Khương là Trần Thiện Luân (SN 1994, ngụ xã Chánh Hội) và Đặng Chí Phong (SN 1995, ngụ xã An Phước- Mang Thít) cũng ra tòa lãnh án tội “Giết người”.

Khương biết giữa bị hại là Nguyễn Văn Khởi (SN 1994, ngụ xã Tân An Hội- Mang Thít) với Luân là “tình địch” nhau. Vào khoảng 22 giờ ngày 22/9/2012, Khương phát hiện Khởi cùng với một số bạn đến quán karaoke trên địa bàn ấp (Định Thới A, An Phước- Mang Thít) nên Khương điện thoại cho Luân biết.

Sau đó, Luân và Phong điện thọai cho Khương đi trả thù tình địch (Khởi). Khương đồng ý và trước khi đi Khương mang theo 2 cây mã tấu tự chế đến quán karaoke cùng với Luân và Phong xông vào phòng karaoke Khởi đang hát chém loạn xạ.

Khởi bị chém trúng nhiều nhát gục ngã tỷ lệ thương tích 28% và chúng chém bạn của Khởi là Phạm Thành Nhân (SN 1992, ngụ xã Tân Long Hội- Mang Thít) gây thương tích tỷ lệ 11%.

Tin, ảnh: HOÀI NAM – TRUNG HƯNG