Nhiều xe gắn máy thay đổi kết cấu chờ giải quyết

Cập nhật, 15:19, Thứ Tư, 05/07/2017 (GMT+7)

Qua tuần tra, kiểm soát và kiểm tra hành chính trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm (từ ngày 16/6-15/8/2017), Công an TP Vĩnh Long đã tạm giữ 11 xe gắn máy không biển số, không số khung, số máy và thay đổi kết cấu xe.

Trung tá Châu Văn Sang- Đội Trưởng Đội Cảnh sát trật tự- Cơ động của Công an TP Vĩnh Long cho biết: Có 3/11 xe nói trên là của 3 học sinh Trường THPT Nguyễn Thông hùn tiền mua, số xe còn lại do các đối tượng ở Tiền Giang, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long mua ngoài thị trường không giấy tờ, nguồn gốc.

Các xe này có mục đích đua xe gây mất trật tự an toàn giao thông nên khi công an kiểm tra, đa số chủ phương tiện đã bỏ chạy nên chưa xác định được chủ sở hữu.

Nay, Công an TP Vĩnh Long thông báo ai là chủ các xe có đặc điểm nói trên liên hệ Đội Cảnh sát trật tự- Cơ động của Công an TP Vĩnh Long để được giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo không người đến nhận, Công an TP Vĩnh Long sẽ xử lý 11 xe trên theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: DIỄM PHƯỢNG