Băng trộm liên tỉnh đi ôtô sa lưới

Kỳ cuối: Chủ tiệm bình ắc quy tiếp tay cho trộm

Cập nhật, 07:47, Thứ Tư, 19/07/2017 (GMT+7)

Vì vụ lợi cá nhân, chủ tiệm bình ắc quy Hữu Tài trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8) đã hứa hẹn tiêu thụ tài sản do Nguyễn Duy và đồng bọn trộm được nên cùng bị truy tố ra tòa tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Huỳnh Hữu Tài (SN 1987- trú đường Trần Phú, Phường 4- TP Vĩnh Long) mở tiệm kinh doanh bình ắc quy Hữu Tài trên đường Đinh Tiên Hoàng và có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Duy (SN 1987- trú ấp Hòa Phú, xã An Phước- Mang Thít) là đối tượng cầm đầu băng trộm liên tỉnh bằng xe taxi gồm: Đoàn Việt Nam (SN 1995- trú Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long), Nguyễn Hoàng Hận (SN 1982- trú ấp Cây Bàng, xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình) là tài xế Công ty taxi Mai Linh cùng một số đối tượng khác.

Khuya 2/12/2016, sau khi đột nhập vào tiệm bán máy cơ ở TP Tân An (Long An) trộm 5 máy cưa bị chủ nhà phát hiện, Hận điều khiển xe chở Duy và Nam tẩu thoát.

Trên đường về Vĩnh Long, ngang Công ty TNHH ôtô Hải Âu chi nhánh Tiền Giang (ở Ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), cả 3 phát hiện bên trong có nhiều ôtô, xung quanh không có người, Duy kêu Hận dừng xe rồi xuống dùng kềm cộng lực cắt hàng rào lưới B40 đột nhập vào trong cắt dây điện lấy bình ắc quy của một xe đầu kéo (chưa đăng ký biển số) cùng Nam khiêng lên taxi.

Sau đó, cả 2 quay vào lấy tiếp bình ắc quy thứ 2 chở về Vĩnh Long bán cho Tài với giá 1,8 triệu đồng.

Do tiền bán 2 bình ắc quy không đủ trả taxi cho Hận nên Duy nảy sinh ý định đi tìm tài sản trộm tiếp. Duy nhớ có lần uống cà phê chung với Tài nghe Tài nói Cửa hàng Nguyên Võ trên đường Đinh Tiên Hoàng bán bình ắc quy phá giá làm Tài không bán được nên vào cửa hàng này trộm. Tài không can ngăn mà còn hứa “khi nào trộm được thì đem đến sẽ tính”.

Sau khi quan sát thấy Cửa hàng Nguyên Võ khóa cửa ngoài, Duy điện thoại cho Tài hỏi “cửa khóa ngoài có người ngủ không?” Tài trả lời “khóa cửa ngoài sao có người ngủ được”.

Duy nghe vậy kêu Hận đậu xe trên vỉa hè rồi cùng Nam xuống xe dùng kềm cộng lực loại lớn cắt khoen ổ khóa cửa chính của cửa hàng. Phát hiện cửa có khóa trong, Duy sợ có người nên quay ra xe điện thoại cho Tài hỏi “nhà có ổ khóa trong, có người ngủ không?” Tài trả lời “khóa ngoài sao có người ngủ được, coi chừng nó lòn tay vào khóa trong”.

Điện cho Tài xong, Duy cùng Nam trở vào tiếp tục dùng kềm cắt khoen ổ khóa trong rồi mở cửa chính lần lượt khiêng bình ắc quy ra xếp lên taxi. Khi xe không còn chỗ chất được nữa, cả 3 lên xe chạy về hướng Phường 3.

Trên đường đi, Duy điện cho Tài hỏi: “Lấy xong rồi, giao ở đâu?” Tài kêu Duy vào quán cà phê ở xã An Hữu (huyện Cái Bè- Tiền Giang) chờ.

Khoảng 5 giờ sáng, Tài đến gặp Duy, Nam, Hận khiêng toàn bộ số bình vừa trộm xuống xe. Sau đó, Hận chở Nam về trước, còn Duy và Tài ở lại chờ anh vợ Tài điều khiển ôtô đến chở cả 2 cùng số bình ắc quy vừa trộm đến thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh- TP Hồ Chí Minh) gửi nhà mẹ vợ Tài.

Qua kiểm tra, Tài nói với Duy số bình ắc quy trộm được là 28 bình, cộng 2 bình vừa bán trước đó là 30 bình, Tài tính chung giá 20 triệu đồng. Duy đồng ý bán rồi đón xe khách về Vĩnh Long chờ nhận tiền như thỏa thuận.

Sau khi nhận đủ tiền, Duy chia cho Nam 2,5 triệu đồng, Hận 7 triệu đồng (Hận thanh toán cho công ty tiền xe 3,1 triệu), phần Duy 10,5 triệu. Khi sự việc bị phát hiện, Duy và đồng bọn đã tiêu xài hết số tiền trên.

Cơ quan điều tra đã thu hồi 2 bình ắc quy (trị giá 5,4 triệu đồng) Duy bán cho Tài đêm 2/12/2016 trả Công ty TNHH ôtô Hải Âu chi nhánh Tiền Giang. Sau đó, vợ Tài cũng giao nộp 28 bình ắc quy (trị giá hơn 40,4 triệu đồng) trả Cửa hàng Nguyên Võ.

Do chủ Cửa hàng Nguyên Võ khai bị mất tổng cộng 33 bình ắc quy và yêu cầu bồi thường thêm 5 bình nên Tài tự nguyện bồi thường thêm phần này trị giá hơn 12,4 triệu đồng.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, Duy, Nam, Hận đã thực hiện hành vi trộm cắp tại Đài Truyền thanh TX Bình Minh, Cửa hàng Nguyên Võ và Công ty TNHH ôtô Hải Âu- Chi nhánh Tiền Giang. Cụ thể, Duy và Hận tham gia cả 3 vụ trộm giá trị tài sản hơn 60 triệu đồng, Nam tham gia 2 vụ giá trị tài sản hơn 45 triệu đồng.

Riêng Tài vì vụ lợi cá nhân, tiêu thụ tài sản do Duy và đồng bọn trộm. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Duy, Nguyễn Hoàng Hận, Đoàn Việt Nam và Huỳnh Hữu Tài về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 26/6/2017, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của từng đối tượng trong vụ án đã tuyên phạt Nguyễn Duy 3 năm tù giam, Nguyễn Hoàng Hận 1 năm 6 tháng tù giam, Đoàn Việt Nam 1 năm tù giam, Huỳnh Hữu Tài 3 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối với các vụ trộm Duy và đồng bọn thực hiện trên địa bàn các huyện Long Hồ (Vĩnh Long), Bến Lức (Long An), TP Sa Đéc (Đồng Tháp) và quận Cái Răng (TP Cần Thơ),… do chưa xác định được bị hại nên Công an TP Vĩnh Long tách ra và đã thông báo toàn bộ thông tin tội phạm đến cơ quan điều tra các địa phương nói trên để phối hợp điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

Còn tại khoản 2 quy định: Người nào trộm cắp tài sản của người khác thuộc trường hợp “chiếm đoạt tài sản có trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng” thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG