Cha dượng xâm hại con gái của "vợ hờ"

Cập nhật, 14:15, Thứ Tư, 05/04/2017 (GMT+7)

Chiều 4/4/2017, Công an huyện Mang Thít xác nhận trên địa bàn xã An Phước vừa xảy ra vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Theo đó, tối 3/4, chị N.T.N. (SN 1982, hiện cư ngụ tại ấp Thanh Thủy, xã An Phước) dẫn con gái tên N.N.Q (SN 29/11/2004) đến cơ quan công an tố cáo việc cháu Q. nhiều lần bị “chồng hờ” của chị, là Lê Văn Tấn (SN 1980) xâm hại.

Quá trình điều tra, Tấn thừa nhận đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với Q. Lần cuối cùng là vào chiều ngày 2/4, khi cháu Q. đang giặt quần áo và chuẩn bị đi tắm thì Tấn nhìn thấy, xông vào dùng vũ lực cưỡng bức. Quá trình điều tra cũng xác định, thời điểm bị xâm hại, Q. đã 12 tuổi, 4 tháng, 3 ngày. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Tấn để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Khoảng 4 năm trước, chị N. từ xã Khánh Lâm (huyện U Minh- Cà Mau) dẫn con gái đến xã An Phước làm thuê. Tại đây, chị N. gặp Tấn và nảy sinh tình cảm yêu đương và thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng.

TRUNG HƯNG