Lĩnh án 11 năm tù do dùng điện để chống trộm làm chết 2 người

Cập nhật, 08:08, Thứ Sáu, 03/03/2017 (GMT+7)

Đối tượng đấu nối điện vào dây thép quấn quanh các trụ xung quanh lưới trên mặt hồ nước để chống trộm, tuy nhiên đã khiến 2 người tử vong.

Hoàng Xuân Khoát tại phiên xét xử.
Hoàng Xuân Khoát tại phiên xét xử.

Ngày 2/3, trong phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên án 11 năm tù giam và buộc bồi thường 170 triệu đồng đối với 1 đối tượng sử dụng điện để chống trộm, khiến 2 người tử vong.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 8/2016, nhằm chống trộm và phòng cá nhảy ra ngoài, Hoàng Xuân Khoát (SN 1973) trú tại thôn Chư Bồ 1, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, đấu nối điện vào dây thép quấn quanh các trụ xung quanh lưới trên mặt hồ nước C3 tại địa phương.

Việc này diễn ra vào các buổi tối, ban ngày Khoát lại ngắt nguồn điện.  

Tuy nhiên, ngày 2/9/2016, Hoàng Xuân Khoát quên không ngắt điện. Đến 15h30 cùng ngày, anh Trần Văn Ty (SN 1975) ở cùng thôn dẫn con ruột là cháu Trần Văn Trình (SN 2004) và các cháu Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003), Hoàng Trung Tiến (SN 2004) và Nguyễn Ngọc Chương đến hồ C3 để tập bơi.

Một lúc sau, thấy cháu Huy không lên bờ, anh Ty lặn xuống tìm thì có dấu hiệu đuối nước. Các cháu nhỏ khác trên bờ tìm người dân xung quanh tới cứu. Phát hiện dưới nước có điện, người dân đã ngắt nguồn điện, xuống hồ cứu 2 nạn nhân, tuy nhiên họ đều đã tử vong. Hôm sau, Hoàng Xuân Khoát tới cơ quan công an đầu thú.

Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên Hoàng Xuân Khoát 11 năm tù giam vì tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình các nạn nhân trên 170 triệu đồng và phải có trách nhiệm hỗ trợ nuôi các con của nạn nhân cho đến khi đủ 18 tuổi./.

Theo Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên