Đình chỉ điều tra vụ án, đưa hung thủ đâm xuyên đầu bé trai 11 ngày tuổi điều trị tâm thần bắt buộc

Cập nhật, 17:51, Thứ Tư, 28/10/2015 (GMT+7)

Chiều 28/10/2015, trao đổi với phóng viên Báo Vĩnh Long, Đại tá Phạm Văn Ngân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, xác nhận: Cơ quan điều tra đang tiến hành các thủ tục đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Nguyễn Thị Vân (SN 1964- ngụ huyện Mỏ Cày Nam- Bến Tre) là hung thủ dùng dao chọc tiết heo đâm xuyên đầu bé trai 11 ngày tuổi tại Khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long rạng sáng 8/8/2015.

Theo Đại tá Phạm Văn Ngân: Sau khi xảy ra sự việc trên, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và trưng cầu giám định xem bà Vân có bị tâm thần như lời người nhà và dân xung quanh khu vực bà Vân sinh sống không. Kết quả giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương- Phân viện phía Nam cho thấy, bà Vân bị tâm thần trước, trong và sau khi gây án nên không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vụ án, đưa bà Vân đi điều trị tâm thần bắt buộc. Khi nào sức khỏe bà Vân hoàn toàn bình phục, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý sau.

DIỄM PHƯỢNG