Đầu thú sau gần 10 tháng đánh người gây thương tích

Cập nhật, 06:15, Thứ Tư, 28/10/2015 (GMT+7)

Phạm Văn Nguyện (tên thường gọi là Nam xa lộ, 20 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Quới- Bình Tân) vừa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Bình Tân đầu thú về hành vi “cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 1/2/2015.

Nguyện tại Cơ quan điều tra- Công an huyện Bình Tân.
Nguyện tại Cơ quan điều tra- Công an huyện Bình Tân.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyện có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Minh Hiếu (16 tuổi, ngụ ấp Thành Quới, xã Thành Đông- Bình Tân) nên vào khoảng 21 giờ, ngày 1/2/2015, trong lúc nhậu, Nguyện có đề cập đến vấn đề mâu thuẫn với Hiếu và rủ một số bạn nhậu tìm Hiếu để đánh. Khi cả nhóm phát hiện 

Hiếu đang nhậu tại một quán khác gần đó thì Nguyện cùng một số thanh niên khác cùng nhau dùng nón bảo hiểm đánh Hiếu. Sau khi đánh Hiếu xong, nhóm của Nguyện bỏ đi, còn Hiếu được người dân gần đó đưa đi cấp cứu.

Ngày 24/4/2015, Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long giám định và kết luận: Nguyễn Minh Hiếu bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 34%.

Hiện Phạm Văn Nguyện đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: HOÀNG THÂN