Phú Quới: Quyết tâm kéo giảm tội phạm

Cập nhật, 10:26, Thứ Hai, 14/09/2015 (GMT+7)

Xã Phú Quới (Long Hồ) có Trường Đại học Cửu Long, Trường Trung cấp Nghề và nằm kề cận với Khu công nghiệp Hòa Phú nên tập trung đông dân cư đến học tập, tạm trú làm ăn, kéo theo an ninh trật tự rất phức tạp. Đối tượng xã hội xem địa bàn Phú Quới như mảnh đất béo bở cho hoạt động tội phạm như: trộm cắp, lừa đảo, tệ nạn xã hội, khiến người sinh sống nơi đây cảm thấy bất an.

Lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra, tấn công tội phạm giữ gìn an ninh trật tự.
Lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra, tấn công tội phạm giữ gìn an ninh trật tự.

Để kéo giảm các loại tội phạm, ổn định an ninh trật tự là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng của chính quyền địa phương. Đặc biệt lực lượng Công an xã Phú Quới phải vào cuộc quyết liệt, phối hợp cùng với quần chúng tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh.

Tháng 7/2015, Công an huyện Long Hồ có Kế hoạch số 53 về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm an ninh trật xã Phú Quới. Để thực hiện, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể và đặc biệt lực lượng Công an xã Phú Quới phải vào cuộc quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm và đồng thời xây dựng thế trận nhân dân cùng lực lượng ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Trung tá Nguyễn Văn Gọn- Trưởng Công an xã Phú Quới cho biết: “Trước hết, công an xây dựng kế hoạch tham mưu cho đảng ủy, ủy ban, cụ thể về công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, xác định “điểm nóng”, nắm chặt đối tượng để có kế hoạch tuyên truyền phù hợp và đồng thời phối hợp với lực lượng quân sự, dân phòng tăng cường công tác tuần tra tạo thế trận an ninh khép kín trên địa bàn. Song song, mở nhiều đợt tấn công trấn áp và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Những đối tượng có biểu hiện nguy cơ phạm tội thì cho mời làm cam kết, cảm hóa...”.

Nhờ vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể, sự đồng thuận của quần chúng góp sức đấu tranh phòng chống tội phạm nên tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã Phú Quới dần ổn định tạo được lòng tin của nhân dân. Ông Phạm Hữu Lộc- người dân xã Phú Quới- phấn khởi: “Địa bàn xã rất phức tạp và đặc biệt khu vực ấp Phước Yên A tập trung nhiều cơ sở nhà trọ công nhân, sinh viên đến ở. Tội phạm lợi dụng khu vực đông dân cư len lỏi vào gây rối, đánh lộn, trộm cắp, còn các tệ nạn xã hội thì hầu như ngày nào cũng xảy ra. Gần đây, công an xã kết hợp đồn Công an huyện Long Hồ cùng với đội dân phòng ấp thường xuyên tuần tra, tội phạm không dám “manh động” như trước đây. Giờ người dân cũng như khách trọ khá an tâm sinh sống, làm việc, học tập…”.

Bên cạnh đó, công an xã dựa vào dân xây dựng nhiều mô hình giữ gìn an ninh như: cổng rào an ninh, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến người dân… đang phát huy được hiệu quả. Công an lồng ghép vào các cuộc họp thông báo các thủ đoạn, hoạt động của bọn tội phạm nên người dân cảnh giác. Qua đó, người dân tin tưởng sẵn sàng “hiến kế” xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tốt tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức người dân phòng chống tội phạm nên an ninh ở xã Phú Quới kiềm chế. Sau 3 tháng (từ tháng 7- 8/2015) thực hiện Kế hoạch số 53 của Công an huyện, địa bàn xã Phú Quới xảy 16 vụ tội phạm xã hội (giảm 7 vụ), triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục 48 đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, nhận hàng trăm tin báo tố giác tội phạm và đặc biệt trọng án không xảy ra.

Với những kết quả ban đầu đã đạt được, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Công an huyện, Đảng ủy, chính quyền địa phương thời gian tới xã Phú Quới kéo giảm được tội phạm, từng bước chuyển hóa địa bàn, ổn định an toàn xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để giúp xã Phú Quới đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội một cách bền vững.

Bài, ảnh: PHƯỚC GIANG- HOÀI NAM

 

Bí thư Đảng ủy xã Phú Quới Hồ Thế Nhu cho biết: “Để kéo giảm tình hình tội phạm, từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, Đảng ủy xã chỉ đạo công an xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn về an ninh trật tự cho phù hợp với tình hình địa phương. Bên cạnh đó, thành lập BCĐ thực hiện kế hoạch, từng thành viên phụ trách địa bàn. Song song đó, kết hợp với công an huyện và các đội nghiệp vụ khảo sát trên tất cả các lĩnh vực để nắm chắt tình hình, đối tượng trên địa bàn. Sau đó, BCĐ họp triển khai kế hoạch ra dân cùng thực hiện và họp dân công khai hóa các đối tượng để người dân cùng giám sát.