Thượng cờ tàu RoRo 5612

Cập nhật, 20:00, Thứ Năm, 21/10/2021 (GMT+7)

(VLO) Trong khí thế hướng về kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; 46 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân, sáng 21/10 tại Hải đội 516, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân long trọng tổ chức Lễ thượng cờ 4 tàu vận tải đổ bộ đa năng RoRo 5612 số hiệu 526, 527, 528, 529. Đến dự lễ có ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (đi đầu) cùng ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; lãnh đạo ngành, địa phương đến dự lễ thượng cờ.
Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (đi đầu) cùng ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; lãnh đạo ngành, địa phương đến dự lễ thượng cờ.

Tàu RoRo 5612 là loại tàu vận tải đổ bộ đa năng thế hệ mới, được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại. Tàu được đóng mới tại Tổng Công ty đóng tàu Sông Thu, theo tiêu chuẩn quốc tế Damen của Hà Lan.

Đưa vào biên chế, vận hành đội tàu RoRo 5612 là sự quan tâm sâu sắc, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đồng thời là niềm vinh dự, tự hào, là trọng trách nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 516, Lữ đoàn 175, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.
Đưa vào biên chế, vận hành đội tàu RoRo 5612 là sự quan tâm sâu sắc, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đồng thời là niềm vinh dự, tự hào, là trọng trách nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 516, Lữ đoàn 175, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

 

Việc tiếp nhận và làm Lễ thượng cờ cho 4 tàu vận tải đổ bộ đa năng RoRo 5612 là sự kiện trọng đại trong tiến trình tiến thẳng lên hiện đại của Hải quân Việt Nam.
Việc tiếp nhận và làm Lễ thượng cờ cho 4 tàu vận tải đổ bộ đa năng RoRo 5612 là sự kiện trọng đại trong tiến trình tiến thẳng lên hiện đại của Hải quân Việt Nam.

Việc đưa đội tàu RoRo 5612 vào biên chế thuộc Hải đội 516, Lữ đoàn 175, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân đánh dấu bước phát triển mới, tiến thẳng lên hiện đại của Quân chủng Hải quân Việt Nam nói chung, Vùng 5 Hải quân nói riêng, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chi viện, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát triển lực lượng là yêu cầu khách quan để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các đồng chí được biên chế về các tàu RoRo đợt này đều là những cán bộ, chiến sĩ ưu tú, được lựa chọn từ các đơn vị, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo từng chuyên ngành.
Phát triển lực lượng là yêu cầu khách quan để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các đồng chí được biên chế về các tàu RoRo đợt này đều là những cán bộ, chiến sĩ ưu tú, được lựa chọn từ các đơn vị, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo từng chuyên ngành.

 

Việc xây dựng và phát triển lực lượng tiến thẳng lên hiện đại là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải là chạy đua vũ trang; không phải để răn đe các nước trong khu vực, mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.
Việc xây dựng và phát triển lực lượng tiến thẳng lên hiện đại là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải là chạy đua vũ trang; không phải để răn đe các nước trong khu vực, mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.


Theo Phong Phú (Báo Cà Mau)