Độc, lạ với "Cây xoài nhà tôi"

Cập nhật, 10:56, Thứ Bảy, 01/04/2017 (GMT+7)

Không có đất canh tác, không có kỹ thuật trồng cây nhưng khách hàng vẫn “yên tâm” sở hữu một, thậm chí nhiều cây xoài của riêng mình trong một khoảng thời gian nhất định để tự tay chăm sóc, thu hoạch đúng chuẩn VietGAP.

Đây cũng chính là mô hình “Cây xoài nhà tôi” của Hợp tác xã (HTX) Mỹ Xương (xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp).

Xã Mỹ Xương có đến 500ha trồng xoài. Trong ảnh: Vườn xoài của chú Nguyễn Thanh Tâm.
Xã Mỹ Xương có đến 500ha trồng xoài. Trong ảnh: Vườn xoài của chú Nguyễn Thanh Tâm.

Ý tưởng mới, lạ

Là một xã nằm ven sông Tiền, quanh năm được phù sa bồi đắp và nhờ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật nên chất lượng trái xoài ở xã Mỹ Xương không đâu bì kịp.

Diện tích trồng xoài của thành viên trong HTX khoảng 70ha nhưng giá cả, thiên tai, địch họa… đã làm xã viên nơi đây gặp không ít khó khăn.

Nhận thấy được điều đó, mỗi thành viên trong HTX Mỹ Xương đã cùng nhau đóng góp xây dựng ý tưởng “Cây xoài nhà tôi”. Được sự giúp sức của chính quyền các cấp nơi đây, ý tưởng đã được ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Khác với những cây xoài khác, mỗi “cây xoài nhà tôi” ở đây đều có gắn một mã số như HLXXX, CCXXX (HL: Hòa Lộc, CC: cát Chu, còn X là những con số) với lý lịch trích ngang rõ ràng như: hiện trạng cây, sản lượng bình quân, tuổi cây, chiều cao, giá tiền,…

Tất cả đều được cập nhật trên website www.xoaicaolanh.com.vn. Khách hàng vào trang web xem vừa ý cây nào thì chỉ cần vài cái click chuột là có thể mua được cây xoài hoặc cả vườn xoài nếu thích trong vòng 1 năm.

“Khách hàng sẽ được toàn bộ sản lượng cây xoài trong 1 năm, trái xoài đảm bảo an toàn thực phẩm vì sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Chưa hết! Khách hàng còn có thể theo dõi hiện trạng của cây xoài được cập nhật 15 ngày/lần và cũng như về thăm cây xoài cùng nhà vườn đã chăm sóc cây xoài của mình.

Đối với xã viên, họ nhận được một khoản tiền cố định ngay từ đầu vụ để canh tác nên không lo rớt giá. Còn việc chăm sóc cây xoài theo tiêu chuẩn VietGAP với sự giám sát của HTX và quan trọng hơn hết là sau khi hết hợp đồng cây xoài vẫn là của họ”- ông Võ Việt Hưng- Giám đốc HTX Mỹ Xương bộc bạch.

“Nhằm chia sẻ những rủi ro với khách hàng, HTX đảm bảo cung ứng đủ 70% sản lượng theo lý lịch của cây xoài nếu quá trình sản xuất nhà vườn không đạt đủ sản lượng do thiên tai, dịch bệnh,…”- ông Võ Việt Hưng cho biết thêm.

Với ý tưởng xây dựng mô hình “Cây xoài nhà tôi”, HTX mong muốn khách hàng và xã viên có sự gắn bó và cảm thông với nhau nhiều hơn.

Khách hàng không những có thêm những trải nghiệm thú vị với du lịch cộng đồng như khi xuống thăm cây xoài, khách hàng ở tại nhà vườn thưởng thức bánh xèo, bánh khọt,… mà còn hiểu được những vất vả, khó khăn của nhà vườn.

Vừa giúp nông dân, vừa lợi cho khách hàng

Anh Nguyễn Văn Đúng- Phó Giám đốc HTX Mỹ Xương (trái) thường xuyên trao đổi để biết tâm tư nguyện vọng, cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho xã viên trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP.
Anh Nguyễn Văn Đúng- Phó Giám đốc HTX Mỹ Xương (trái) thường xuyên trao đổi để biết tâm tư nguyện vọng, cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho xã viên trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nói về “tiêu chuẩn” được tham gia “Cây xoài nhà tôi”, anh Nguyễn Văn Đúng- Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh HTX Mỹ Xương chân tình: “Cũng đơn giản lắm. Nhà vườn phải là thành viên HTX Mỹ Xương, xã viên phải thân thiện nhiệt tình và nhà vườn phải ở cặp lộ lớn để khách hàng tiện ghé thăm cây xoài và làm du lịch cộng đồng”.

“Hiện, “Cây xoài nhà tôi” đã rao bán 60 cây, đến giờ đã hết sạch. Khách hàng chủ yếu là trong tỉnh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh,... Chúng tôi đang tiến hành khảo sát thêm 2 cây “chuẩn” nhất để bán tiếp cho khách hàng” - anh Đúng chỉ tay về phía cây xoài và cho biết thêm.

Ông Võ Việt Hưng- Giám đốc HTX Mỹ Xương: Nhận thấy mô hình “Cây xoài nhà tôi” áp dụng từ 9/9/2016 đến nay có hiệu quả như: Xã viên sẽ tránh được rủi ro thời giá và được khách hàng chia sẻ rủi ro do mất sản lượng, nhà vườn đã tự nguyện nộp đơn xin tham gia HTX, nâng số lượng xã viên HTX từ 25 nay lên 90 người.

Minh chứng điều mình nói, anh Đúng dẫn chúng tôi đến thăm vườn xoài rộng 6.000m2 của ông Đỗ Văn Dũng (ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương), vườn nhà ông tham gia 2 cây xoài vào “Cây xoài nhà tôi”. 

Ông cho biết: “Tui bán cây xoài này không phải bán 1 năm mà muốn bán nhiều năm nên tui chăm sóc 2 cây xoài này còn nhiều hơn các cây xoài trong vườn. Chăm sóc tốt, sản lượng cao, khách hàng vui, mình cũng vui lây vì khách hàng sẽ tiếp tục mua xoài của mình. Tui sẽ tiếp tục bán thêm vài cây nữa”.

Cách đó vài căn nhà của anh Dũng là khu vườn rộng 12.000m2 của chú Nguyễn Thành Tâm (ấp Mỹ Thạnh), ông đã bán 1 cây xoài và đăng ký với HTX bán 2 cây tiếp theo.

Chú Tâm phấn khởi: “Tham gia vào mô hình này mình có một số vốn trước để lo sản xuất vụ mùa nhưng không phải lo thời giá. Cây xoài nhà tui phải chăm sóc đặc biệt để có sản lượng nhiều nhất cho khách hàng, có như thế mình giữ được khách hàng và bán được nhiều cây hơn. Hiện, cây xoài tui đã bán cho sản lượng 120kg/năm (theo đăng ký 100kg) đã giao đủ cho khách hàng”.

Là một khách hàng thông qua mua cây xoài trên mạng, anh Nguyễn Văn Chiến (Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai- TP Hà Nội) vui vẻ cho biết: “Cây xoài nhà tôi” rất hay, hỗ trợ nguồn vốn ban đầu cho người nông dân, HTX của Nhà nước đứng ra bảo đảm nên sẽ không mất tiền đâu.

Ban đầu, tôi chỉ tham gia mua 1 cây cho vui, hơi bất ngờ là Tết 2017 tôi nhận đợt 1 được 40kg xoài cát Chu vì không nghĩ nó nhanh đến vậy.

Vừa giúp cho nông dân, vừa có lợi cho mình vì giá xoài cát Chu ở đây khoảng 70.000đ x 40kg trị giá 2.800.000đ mà mình mua cây xoài có 2.500.000đ và còn nhận tiếp 1 đợt xoài nữa. Sắp tới, không những tôi tiếp tục mua hoài mà còn sẽ giới thiệu bạn mình mua vài cây xoài nữa”.

Tạm biệt những người nông dân chất phác, tôi rời khỏi “vương quốc” xoài Mỹ Xương mà trong lòng thấy vui vui vì mô hình này có thể áp dụng ở các địa phương nổi tiếng đặc sản cây ăn trái với mô hình “Cây bưởi sau nhà”, “Cây sầu riêng sau hè”, “Cây chôm sau vườn”,… trong tương lai.

Xoài Mỹ Xương (Cao Lãnh- Đồng Tháp) giá cao hút hàng

Theo HTX Mỹ Xương, đang vào đầu vụ giá xoài đang ở mức cao nhưng không có đủ xoài cung ứng ra thị trường, xoài cát Hòa Lộc (loại 1) giá mua tại vườn là 80.000 đ/kg, giá cát Chu (loại 1) giá mua tại vườn là 30.000 đ/kg.

Lý giải giá xoài lên, ông Võ Việt Hưng- Giám đốc HTX Mỹ Xương cho biết: “Năm nay do mưa nhiều làm mùa xoài thất, ước đạt khoảng 60% sản lượng so cùng kỳ năm trước nên không tránh khỏi chuyện “mất mùa, được giá”.

Bài, ảnh: TẤN TÂN