Giá khoai lang liên tục giảm

Cập nhật, 11:29, Thứ Ba, 25/09/2018 (GMT+7)

 

 Theo ghi nhận nhiều thương lái và người trồng khoai, giá khoai lang đang ở mức thấp và nhiều ruộng khoai tới thu hoạch nhưng khó bán.
Theo ghi nhận nhiều thương lái và người trồng khoai, giá khoai lang đang ở mức thấp và nhiều ruộng khoai tới thu hoạch nhưng khó bán.

Số liệu báo cáo của Phòng Nông nghiệp- PTNT Bình Tân cho thấy, đến ngày 19/9/2018, toàn huyện có xuống giống trên 13.717ha khoai lang, đạt 124,7% so kế hoạch, nhiều hơn so cùng kỳ 1.940ha.

Trong đó đã thu hoạch hơn 9.690ha, hiện còn trên đồng 4.027ha và đa phần là khoai tím Nhật.

Cũng theo Phòng Nông nghiệp- PTNT Bình Tân ghi nhận, giá khoai lang giảm đến ngày 19/9, cụ thể, tím Nhật 340.000 đ/tạ, giảm 40.000 đ/tạ so tuần trước; khoai sữa 170.000 đ/tạ, khoai đỏ (bí đường xanh) 180.000 đ/tạ, giảm 10.000 đ/tạ; trắng giấy 240.000 đ/tạ, giảm 20.000 đ/tạ; Nhật cao sản 400.000 đ/tạ, giảm 50.000 đ/tạ so tuần trước.

Theo ông Nguyễn Văn Trí- công chức phụ trách tổng hợp Phòng Nông nghiệp-PTNT, giá khoai lang biến động ở mức thấp 340.000- 400.000 đ/tạ từ hơn 3 tuần qua.

Thông thường vụ khoai xuống giống sau vụ lúa Đông Xuân là mùa thuận, không chỉ Bình Tân mà nhiều nơi khác trồng được khoai, sau 4 tháng thu hoạch tập trung vào tháng 6-7 âm lịch, nên giá thấp. Do vậy, từ tháng 8 âm lịch hàng năm trở đi giá luôn ở mức cao do mùa mưa sản lượng ít hơn nhưng năm nay giá lại thấp.

Tin, ảnh: AN- HIỀN