Phát triển đàn bò theo hướng chất lượng cao

Cập nhật, 16:38, Chủ Nhật, 17/01/2021 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Vũng Liêm, thời gian gần đây, huyện chú trọng phát triển đàn bò theo hướng lai tạo với các giống bò ngoại chuyên thịt và càng có nhiều hộ nuôi bò với quy mô lớn cho giá trị kinh tế cao, số hộ nuôi nhỏ lẻ ngày càng bị thu hẹp do không có đồng chăn thả, không có vốn đầu tư.

Đến tháng 12/2020, tổng đàn bò của huyện là 32.306 con (tăng 863 con so năm 2019). Trong đó, tỷ lệ bò lai sind và các giống bò ngoại khác là 97%. Các xã có số lượng bò phát triển khá như Trung Hiệp, Quới An, Tân Quới Trung, Trung Thành.

Trong các tháng cuối năm, giá bò ở mức khá cao. Thời điểm giữa tháng 10, bò hơi có giá 70.000 đ/kg (tăng 10.000 đ/kg so với hồi tháng 9), người chăn nuôi phấn khởi, xuất bán bò thịt và tái đàn bò mới.

Do đồng chăn thả ngày càng khó nên người nuôi phải đầu tư trồng cỏ mới đảm bảo đủ nguồn thức ăn cho bò. Hiện toàn huyện có 924ha đất trồng cỏ (trong đó cỏ trồng dưới ruộng là 170,9ha).

TRUNG CHÁNH