Trên 303ha đất lúa lên liếp trồng cam sành

Cập nhật, 14:22, Thứ Tư, 29/03/2017 (GMT+7)

Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, từ đầu năm 2017 đến nay toàn tỉnh có 303,8ha đất lúa được lên liếp trồng cam sành. Trong đó, nhiều nhất là ở huyện Trà Ôn với 235,8ha, kế đến là huyện Vũng Liêm 54,2ha và huyện Tam Bình 15,6ha.

Một cánh đồng ở xã Tích Thiện (Trà Ôn) đã được lên mô chuẩn bị xuống giống cam sành.
Một cánh đồng ở xã Tích Thiện (Trà Ôn) đã được lên mô chuẩn bị xuống giống cam sành.

Vĩnh Long hiện có trên 8.000ha cam sành, trong đó cam sành trồng trên đất lúa là hơn 2.000ha. Lợi nhuận trung bình mà nông dân thu được khi trồng cam trên nền đất lúa cao hơn 1,5 lần so với trồng trên đất vườn, bởi vì mật độ trồng rất dày lên đến 5.000 cây/ha, thậm chí có trường hợp trồng 7.000- 8.000 cây/ha.

Tin, ảnh: THÀNH LONG