Trà Ôn: Lo ngại tình trạng ồ ạt nuôi cá lóc

Cập nhật, 13:57, Thứ Tư, 21/09/2016 (GMT+7)

Do cá lóc được giá, nên nhiều nông dân ở Trà Ôn ồ ạt thả nuôi. Toàn huyện hiện có trên 80 hộ nuôi cá lóc trên tổng diện tích khoảng 12ha, tập trung nhiều ở 2 xã Phú Thành và Lục Sĩ Thành.

Thời gian qua, cá lóc được giá cao, từ 36.000- 37.000 đ/kg, nên chỉ khoảng vài trăm mét ao thả nuôi, sau vài tháng nhiều hộ có lợi nhuận vài chục triệu đồng. Điều này khiến người dân ồ ạt nuôi, gây lo ngại ô nhiễm môi trường, dịch bệnh bùng phát.

Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện khuyến cáo người dân nên đa dạng loài nuôi để giảm áp lực đầu ra, nhất là những hộ nuôi quy mô lớn cần tạo khu vực chứa bùn thải để không làm ảnh hưởng môi trường.

NGUYỄN HOÀNG