Mang Thít mở rộng diện tích trồng bưởi da xanh

Cập nhật, 09:42, Thứ Tư, 21/09/2016 (GMT+7)

 

Người dân tham gia dự án nhận cây giống bưởi da xanh về trồng.
Người dân tham gia dự án nhận cây giống bưởi da xanh về trồng.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay toàn huyện Mang Thít đã phát triển thêm được trên 60ha bưởi da xanh, từ sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Theo ông Lê Hùng Dũng- Chủ tịch UBND xã An Phước, xã này là địa phương được ưu tiên triển khai nhiều dự án, ngoài việc hỗ trợ cây giống, vật tư, ban quản lý các dự án còn tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân.

Nhờ vậy, đến nay nhiều vườn bưởi trong dự án đều xanh tốt, ít bị sâu bệnh. Theo kế hoạch, Mang Thít tiếp tục triển khai dự án chuyển đổi giống cây trồng, trong đó có bưởi da xanh.

Hiện nay huyện Mang Thít có gần 2.100ha bưởi da xanh, trong đó có hơn 1.400ha dưới 3 năm tuổi và gần 660ha trên 3 năm tuổi đang cho trái. Đây là một trong những nguồn thu quan trọng giúp người dân nông thôn nâng cao thu nhập.

Tin, ảnh: VÂN AN- HỒ LÂM