Không phát hành tiền mới dưới 10 nghìn đồng trong dịp Tết

Cập nhật, 12:53, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)

Ngày 7/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2019, cơ quan này sẽ không phát hành tiền mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng lưu thông trên thị trường.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ (NHNN): Từ tháng 4 đến hết tháng 11/2018, NHNN đã đẩy mạnh cung ứng tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra thị trường.

Trong đó bao gồm cả tiền đã qua lưu thông và tiền mới in. Thống kê của NHNN cho thấy, việc cung ứng này bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức cá nhân và nền kinh tế trong cả năm 2018 và tháng 1/2019.

Do vậy trong dịp Tết Nguyên đán này, NHNN sẽ không phát hành tiền lẻ mới mệnh giá dưới 10.000 đồng.

Cũng theo ông Phạm Bảo Lâm, kể từ năm 2013 đến nay, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được gần 2.600 tỷ đồng cho nền kinh tế, khi thực hiện chủ trương không phát hành tiền mới mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống qua lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán.

“Tính riêng việc thực hiện chủ trương không phát hành tiền mới in mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống qua lưu thông trong tháng 12 đến tháng 1/2019, dự kiến NHNN tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước khoảng 390 tỷ đồng” – ông Phạm Bảo Lâm cho biết.

Đây cũng là năm thứ sáu NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Mặc dù không đưa tiền mới mệnh giá 10.000 đồng ra lưu thông trong dịp Tết, nhưng NHNN vẫn bảo đảm lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế, các tổ chức và cá nhân. 

Theo Nhân dân