Đầu tư phát triển lưới điện

Hứa hẹn những công trình mới

Cập nhật, 13:43, Thứ Sáu, 29/09/2017 (GMT+7)

Thời gian qua, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch, phương án vận hành cung cấp điện, đã triển khai thực hiện đạt hiệu quả, cung cấp đủ điện, đảm bảo an toàn và liên tục. 

Để tiếp tục đáp ứng tốt cho nhu cầu sinh hoạt sản xuất phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, bên cạnh thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn năm 2017, Công ty Điện lực Vĩnh Long đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư những công trình mới trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Việc quan tâm đầu tư phát triển lưới điện góp phần đưa điện về vùng nông thôn, nâng cao đời sống người dân.
Việc quan tâm đầu tư phát triển lưới điện góp phần đưa điện về vùng nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Theo ông Nguyễn Phước Năng- Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long, trong việc phát triển lưới điện 110kV, đến nay công ty đã phối hợp Ban Quản lý Dự án điện miền Nam hoàn thành đường dây đấu nối và trạm biến áp 110kV Cổ Chiên để cấp điện cho Tuyến công nghiệp Cổ Chiên và các vùng lân cận.

Song song đó, công ty cũng đã phối hợp với Công ty Lưới điện cao thế Miền Nam, lập kế hoạch nâng công suất lắp mới máy thứ 2 (40MVA) tại các trạm biến áp 110kV Phước Hòa và Bình Minh để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao tại các Khu công nghiệp Hòa Phú và Bình Minh (giai đoạn 2), các công trình trên sẽ đưa vào vận hành đóng điện trong quý IV/2017.

Riêng việc phát triển lưới điện trung- hạ thế dưới 22kV, trong năm 2017, Công ty Điện lực Vĩnh Long được giao thực hiện đầu tư 28 công trình, trong đó có 13 công trình lưới điện với số vốn đầu tư trên 51 tỷ đồng xây dựng mới và cải tạo 43km đường dây trung thế, xây dựng mới 30,5km đường dây hạ thế, nâng công suất 215 trạm biến áp phân phối, dung lượng 19.885kVA.

Công ty đã triển khai 13/13 công trình lưới điện để đáp ứng cấp điện theo yêu cầu các địa phương, tiến độ chung đạt trên 90%, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2017.

Bằng nguồn vốn khác, công ty đã triển khai thực hiện đầu tư hoàn thành các công trình điện bức xúc giai đoạn 2016- 2017 theo thỏa thuận giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và UBND tỉnh Vĩnh Long, bằng nguồn vốn tỉnh ứng trước 10 tỷ đồng, cấp điện hoàn thành cho 769 hộ dân thuộc các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, năm 2017 tổng công ty cấp vốn 1,4 tỷ đồng, thực hiện kế hoạch xóa hộ câu phụ bình quân dưới 3 triệu đồng/hộ. Công ty đã triển khai thực hiện được 277/579 hộ đạt 48% kế hoạch, số hộ còn lại tiếp tục thực hiện hoàn thành trước 30/10.

Trong 9 tháng, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã phát triển thêm được 6.027 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng bán trực tiếp là 298.254 khách hàng, tốc độ tăng 2,7%. Nâng số hộ trong toàn tỉnh có điện 268.886/269.446 hộ, đạt 99,79%.

Đến nay, đơn vị tư vấn dự án đang trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án KFW giai đoạn 3 (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức).

Đây là dự án xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung thế 224,4km, xây dựng mới và cải tạo lưới điện hạ thế 41,8km, 142 TBA dung lượng 15.667 KVA, tổng mức đầu tư 249 tỷ đồng.

Riêng dự án cải tạo lưới điện (nguồn vốn vay ODA), đơn vị tư vấn dự án đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp thẩm quyền phê duyệt, khối lượng cải tạo lưới điện trung hạ thế 146,2km, tổng mức đầu tư 56 tỷ đồng.

Dự án đầu tư lưới điện cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia do UBND tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 165 tỷ đồng, phát triển lưới điện trung thế 158km, lưới điện hạ thế 332km, 208 trạm biến áp dung lượng 6.503kVA.

Hiện Sở Công thương đang tham mưu tổ chức lấy ý kiến đóng góp báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến trong quý IV/2017 báo cáo UBND tỉnh xem xét và trình Bộ Công thương phê duyệt.

Sắp tới đây, dự án điện năng lượng mặt trời VNECO- Vĩnh Long dự kiến xây dựng tại xã Trung Nghĩa (Vũng Liêm).

Dự án do Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng công suất lắp đặt 49 MWp, gồm xây dựng trạm biến áp 110/22kV- 63MVA và đường dây 110kV mạch kép AC- 240, dài 70m, tổng vốn đầu tư 1.156 tỷ đồng.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã có tờ trình đề nghị Bộ Công thương, Tổng Cục Năng lượng xem xét phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016- 2025 có xét đến năm 2035. Dự kiến dự án sẽ được triển khai trong 2 năm 2017- 2018.

Năm 2017, công ty được bố trí vốn 23,9 tỷ đồng để triển khai thực hiện sửa chữa lớn 26 công trình điện nhằm đảm bảo khôi phục tình trạng vận hành lưới điện, khối lượng lưới điện sửa chữa gồm cải tạo sửa chữa đường dây trung thế 11,5km, đường dây hạ thế 80,7km, thay thế phụ kiện không đảm bảo vận hành.

Công ty đã triển khai thi công hoàn thành đạt 100% sớm hơn kế hoạch được giao.

Từ đầu năm đến nay, công ty đã gắn điện kế mới cho 56 khách hàng với giá trị 67,2 triệu đồng, tại xã An Phước (Mang Thít), đồng thời phát triển mới 6.027 khách hàng tại các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh với giá trị đầu tư 6,6 tỷ đồng, góp phần đưa 89 nông thôn mới của tỉnh đạt tiêu chí số 4 về điện.

Để phát triển lưới điện truyền tải trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt, ông Nguyễn Phước Năng kiến nghị thời gian tới công ty rất cần tỉnh hỗ trợ việc bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng các công trình đường dây đấu nối và trạm biến áp 110kV.

Cụ thể, giai đoạn 2016- 2020, xây dựng mới đường dây đấu nối và các trạm 110kV Tam Bình và Bình Tân; trạm 110kV Bình Minh- Phước Hòa và Vĩnh Long 2- Phước Hòa; trạm 110kV Trà Ôn.

Giai đoạn 2021- 2025, xây dựng mới đường dây đấu nối trạm 220kV Vĩnh Long, xây dựng mới các trạm 220kV Vĩnh Long 3, trạm 110kV khu đô thị Vĩnh Long và trạm 110kV Vũng Liêm 2.

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Long, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng thực hiện 653,3 triệu kWh, tăng 6,5% so cùng kỳ và đạt 71,0% kế hoạch cả năm (920 triệu kWh).

Trong đó thành phần điện thương phẩm cung cấp cho kinh doanh, dịch vụ tăng ở mức khá, tăng 26,2% so cùng kỳ (5,2%).

9 tháng đầu năm 2017, điện tiết kiệm ước 18,6 triệu kWh, vượt kế hoạch cả năm 135% (13,8 triệu kWh), tương đương 2,8% điện thương phẩm.

Bài, ảnh: THANH LIÊM

TIN LIÊN QUAN