Tích cực tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp

Cập nhật, 07:42, Thứ Tư, 30/03/2016 (GMT+7)

Thực hiện theo Nghị định số 14/2014/NĐ- CP, ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, thời gian qua, Điện lực Bình Tân luôn tích cực phối hợp tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trong cộng đồng.

Qua công tác tuyên truyền đã mang lại hiệu quả thiết thực, ý thức cộng đồng về sử dụng điện an toàn, hiệu quả được nâng cao so với trước đây.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng trẻ em, học sinh và kể cả người lớn thường xuyên thả diều gần đường dây điện cao áp- nhất là phía trước Trung tâm Hành chính huyện Bình Tân- gây nguy cơ mất an toàn hành lang lưới điện quốc gia.

Bởi khi có diều vướng vào dây tải điện sẽ rất dễ xảy ra các sự cố về điện như: chạm, chập, cháy, nổ, mất điện kéo dài trên diện rộng,...

Hậu quả của sự cố không chỉ ảnh hưởng thiệt hại các mặt về kinh tế, đời sống, xã hội mà điều đặc biệt là gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người trực tiếp thả diều và người dân sống xung quanh.

Công Phúc (Bình Tân)