Bình ổn thị trường Tết năm 2017

Đảm bảo nguồn cung đủ nhu cầu

Cập nhật, 05:10, Thứ Năm, 01/12/2016 (GMT+7)

“Bên cạnh chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2017, cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chất lượng hàng hóa, nhất là ở các chợ truyền thống. Phải đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường và hàng hóa phải chất lượng”- đó là yêu cầu của ông Nguyễn Văn Còn- Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh, trong hội nghị đóng góp dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường năm 2017.

Nhiều đơn vị cam kết cung đáp ứng đủ cầu hàng hóa thiết yếu dịp Tết Nguyên đán.
Nhiều đơn vị cam kết cung đáp ứng đủ cầu hàng hóa thiết yếu dịp Tết Nguyên đán.

Không lo thiếu nguồn hàng

Để góp phần cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân, năm nay, các mặt hàng tham gia bình ổn gồm: lương thực (gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước), thực phẩm (thịt heo, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, dầu ăn, thực phẩm chế biến, rau củ quả...), dụng cụ học tập (sách giáo khoa, cặp, tập, viết).

Trong đó, các mặt hàng bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017 chủ yếu là lương thực, thực phẩm thiết yếu, thời gian thực hiện từ tháng 1- 3/2017.

Để chuẩn bị nguồn hàng dữ trữ thị trường tết, nhiều doanh nghiệp đã sớm có kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn. Song, năm nay nhiều doanh nghiệp cho biết không có nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng mà sử dụng nguồn vốn tự có.

Với sức chứa của kho lên đến 2.800m3 trong dịp tết, ông Lê Phú Quới- Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long cho biết: Hiện toàn tỉnh có nhu cầu sử dụng xăng dầu khoảng 15.000 m3/tháng, trong đó, công ty xăng dầu chiếm 30% thị phần (khoảng 5.000 m3/tháng).

Bình quân bán 180 m3/ngày. Trong khi đó, năng lực vận tải hàng ngày của công ty là 250 m3/ngày. Do đó, dù không nhập hàng nhưng công ty vẫn có khả năng cung cấp xăng liên tục trong 16 ngày. Công ty cũng cam kết đảm bảo cung ứng 24/24 lượng dầu mã nhờn, gas, xuyên suốt tết.

ông Lê Phú Quới còn cho biết thêm, hiện nguồn hàng cung ứng cho thị trường rất dồi dào do có kho xăng dầu đầu mối khu vực miền Tây có sức chứa 100.000m3, đảm bảo đáp ứng cho 13 tỉnh trong 30 ngày.

Về nguồn nông- thủy sản, theo Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh, nhìn chung, các loại nông sản đáp ứng yêu cầu cung ứng hàng hóa trong dịp tết 2017.

Cụ thể, hiện có gần 12.000ha trà lúa Đông Xuân đã xuống giống, dự kiến thu hoạch trước Tết Nguyên đán, sẽ cho 80.000 tấn lúa, tương đương 52.000 tấn gạo.

Đồng thời, dự kiến sản lượng thu hoạch rau màu hơn 400.000 tấn, thu hoạch trái cây đến tết là 104.000 tấn, riêng dưa hấu ước cung cấp cho thị trường là 15.000 tấn, đảm bảo yêu cầu tiêu dùng trong dịp tết.

Bà Lê Thị Minh Châu- Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long cũng cho biết: Siêu thị cũng sớm có kế hoạch trữ hàng tết. Dịp tết này, ngoài tham gia 3 phiên chợ hàng Việt Nam về nông thôn, siêu thị sẽ nghiên cứu và có từ 3- 6 chuyến hàng lưu động về các địa phương.

Đưa hàng chất lượng về nông thôn

Công ty Xăng dầu Vĩnh Long đảm bảo không thiếu nguồn hàng.
Công ty Xăng dầu Vĩnh Long đảm bảo không thiếu nguồn hàng.

Để người dân nông thôn tiếp cận được hàng hóa chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hầu hết các huyện- thị đều đề nghị có thêm chuyến bán hàng lưu động của Siêu thị Co.opmart về nông thôn hay điểm bán hàng bình ổn giá để phục vụ người dân.

Ông Huỳnh Ngọc Đức- Phó Phòng Kinh tế huyện Trà Ôn cho hay, huyện có 15 chợ nên nhu cầu tiêu dùng dịp tết là rất lớn. Ngoài phiên chợ hàng Việt Nam, cần thêm phiên chợ lưu động.

Nhu cầu hàng hóa tăng mạnh trong dịp tết nên việc kiểm soát chất lượng cũng rất quan trọng. Ông Trần Quốc Linh- Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (Sở Công thương) cho biết: Qua kiểm tra trên thị trường Vĩnh Long hiện nay, các mặt hàng Trung Quốc lưu thông không còn nhiều như trước.

Cho thấy ý thức của người dân tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn sự tồn tại của hàng giả, hàng gian lận thương mại, hàng kém chất lượng. Chi cục sẽ kiểm tra, kiểm soát thị trường chặt chẽ hơn nữa.

Cần siết chặt hơn nữa về chất lượng hàng hóa tết.
Cần siết chặt hơn nữa về chất lượng hàng hóa tết.

Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Còn đề nghị: Đảm bảo hàng hóa cho dịp tết, địa phương cần tăng cường kiểm tra các ngành hàng ở chợ truyền thống về giá cả, chất lượng hàng hóa.

Đồng thời, sắp xếp bố trí điểm bán hàng bình ổn nơi thuận tiện, thông tin cho người tiêu dùng biết địa điểm bán hàng bình ổn, tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp tham gia chương trình. Song song đó, cần kiểm soát chặt chẽ thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Theo Sở Công thương, số lượng hàng hóa tham gia bình ổn tăng bình quân 20% so với tháng thường trong năm. 

Cụ thể, gạo tẻ thường, gạo thơm nội địa sẽ dự trữ 350 tấn/tháng, thịt heo 17 tấn/tháng, thịt gia cầm 7 tấn/tháng, trứng 49.000 trứng, thủy hải sản 36 tấn/tháng, thực phẩm chế biến các loại 26 tấn/tháng, rau củ quả 10 tấn/tháng, đường 14 tấn/tháng, dầu ăn 14 tấn/tháng.

Bài, ảnh: THẢO LY