Khu du lịch Vinh Sang: Nhiều chương trình vui chơi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật, 06:47, Thứ Bảy, 19/11/2016 (GMT+7)

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Khu du lịch Vinh Sang có nhiều hoạt động, chương trình vui chơi để phục vụ khách du lịch đến tham quan.

Tát ao bắt cá tại Vinh Sang.
Tát ao bắt cá tại Vinh Sang.

Nổi bật là chương trình Tát ao bắt cá. Khách du lịch được hóa thân thành người nông dân trong tà áo bà ba, tự tay mình sử dụng dụng cụ như: gào dây, nơm, giỏ, rổ để bắt cá lóc, cá trê, cua, ốc… và được tự tay chế biến, thưởng thức món cá lóc nướng trui thơm lừng với rau sống, bánh tráng cùng nhiều món ngon khác... Đặc biệt, giảm giá 10% nếu quý khách thanh toán tiền “Tour số 1- Tát ao bắt cá” trước ngày đi.

Bên cạnh đó, khu du lịch còn có nhiều hoạt động vui chơi như cưỡi đà điểu, trò chơi cảm giác trượt cỏ, bóng nước, câu cá sấu, trò chơi dân gian, khu trò chơi thiếu nhi (ca- nô nước, nhà banh, xe điện đụng…).

Đồng thời, còn có khu trưng bày nhiều loài thú quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam như: gấu ngựa, hươu sao, heo rừng, khỉ mặt đỏ, còng cọc, gà đẫy Java, giang sen; quầy hàng đặc sản nổi tiếng của miền Tây...

Ngày 20/11 năm nay, Công ty Du lịch Thương hiệu Việt đưa học sinh, giáo viên từ TP Hồ Chí Minh đến Vinh Sang tham gia chương trình Tát ao bắt cá.

Tin, ảnh: THẢO LY