TX Bình Minh: Bưởi Năm Roi, xà lách xoong được giá

Cập nhật, 09:32, Thứ Năm, 17/11/2016 (GMT+7)

Ông Lê Văn Biên- Phó Phòng Kinh tế TX Bình Minh- cho biết thời gian này nhà vườn trồng bưởi, xà lách xoong có thu nhập khá nhờ 2 nông sản này được giá rất cao. Cũng nhờ hệ thống bờ bao đảm bảo, nên ruộng vườn không bị ảnh hưởng do triều cường lớn.

Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa được giá nhờ mở rộng, đa dạng thị trường.
Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa được giá nhờ mở rộng, đa dạng thị trường.

Hiện bưởi Năm Roi Mỹ Hòa loại 1: 30.000 đ/kg, loại 2: 22.000 đ/kg và loại 3 là 11.000 đ/kg. Còn xà lách xoong đang ở mức 40.000 đ/kg, cao hơn gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Lê Văn Biên, hiện xà lách xoong được giá cao nhất từ trước tới nay do nhu cầu thị trường tăng mạnh, thời điểm mùa nắng tháng 4 vừa qua, loại rau này có giá đến 55.000 đ/kg. Hiện vùng xà lách xoong của thị xã được trồng tập trung ở 2 xã Đông Thuận, Thuận An với hơn 130ha.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Chua- Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa- cho rằng: Sản lượng bưởi ngày càng ít trong khi thị trường đang được mở rộng, đa dạng hơn. Thị trường trái bưởi năm nay khá ổn định, mọi năm từ rằm tháng 7 thường bị “bể chợ” do cung vượt cầu.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC