Còn nhiều hộ mua bán không đảm bảo an toàn

Cập nhật, 18:54, Thứ Tư, 26/10/2016 (GMT+7)

Từ đầu năm 2016 đến nay, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn TP Vĩnh Long được tăng cường xử lý nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo đó, các hộ kinh doanh mua bán còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, che khuất tầm nhìn và không đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy,…

Theo ghi nhận tại đường 3 Tháng 2, Trưng Nữ Vương, 2 Tháng 9, Nguyễn Thị Út, Hưng Đạo Vương, Lý Thường Kiệt, Tô Thị Huỳnh, Bến phà An Bình trên địa bàn Phường 1 có nhiều trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như: photo kết quả xổ số, các điểm bán vé số, buôn bán trên cầu Mậu Thân, buôn bán cà phê, buôn bán chim, gà, chậu,…

Riêng các tuyến đường 3 Tháng 2, Nguyễn Văn Nhã, 1 Tháng 5 các hộ buôn bán trái cây, rau củ, quả lấn chiếm lòng đường không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy khu vực chợ Vĩnh Long. Bên cạnh, khu vực chợ đêm Phường 1 các hộ kinh doanh dọn, trưng bày để mua bán sớm làm che khuất tầm nhìn tại các ngã tư, không đảm bảo an toàn giao thông.

Do đó, để đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn đòi hỏi các hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn cần phải nâng cao ý thức trong việc kinh doanh, mua bán của mình, cũng như ngành chức năng cần phải có giải pháp kiên quyết hơn trong thời gian tới, qua đó đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

NGUYỄN SƠN