Bình Hòa Phước phấn đấu giữ vững tiêu chí thu nhập

Cập nhật, 14:49, Thứ Tư, 13/07/2016 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Văn Đẳng- Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Phước (Long Hồ), thế mạnh của xã cù lao này là kinh tế vườn, với trên 900ha được trồng 2 loại cây chủ lực là chôm chôm và nhãn.

Người làm vườn ở đây hiện nay đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, trong đó chủ yếu là kỹ thuật xử lý cho trái mùa nghịch để rải vụ và bán được giá cao. Nhờ vậy, năm 2015- 2016, bình quân 1 công chôm chôm nông dân có thể thu lợi nhuận hơn 20 triệu đồng mỗi vụ.

Được biết, ngoài kinh tế vườn, xã Bình Hòa Phước còn phát triển làng nghề. Nổi bật là làng nghề mai vàng Phước Định phát triển mạnh, đem lại thu nhập ổn định cho người trồng mai.

Cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 29 triệu đồng/năm. Thông qua chuyển vụ, rải vụ và cải tạo lại vườn, có năng suất các loại cây ăn trái để giữ giá bán ổn định, năm nay, xã Bình Hòa Phước phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 32 triệu đồng/năm.

VÂN AN