Nguồn vốn ngân hàng góp phần quan trọng phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhật, 17:48, Thứ Ba, 12/07/2016 (GMT+7)

7 tổ chức tín dụng tiếp tục cam kết tài trợ vốn cho 73 dự án với tổng số tiền cam kết cho vay gần 28.500 tỷ đồng, trong đó 16 hợp đồng tín dụng tiêu biểu với gần 10.000 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng cam kết tạo điều kiện nguồn vốn giúp phát triển sản xuất hàng hóa lớn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân
Ngành ngân hàng cam kết tạo điều kiện nguồn vốn giúp phát triển sản xuất hàng hóa lớn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân

Thông qua các nguồn vốn tín dụng ngân hàng, nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân, trang trại tại ĐBSCL đã có điều kiện mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân…

Đó là những đánh giá tích cực tại Hội thảo “Hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBSCL” trong khuôn khổ MDEC Hậu Giang 2016, diễn ra chiều 12/7.

Hội thảo là cơ hội để ngành ngân hàng và các địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học thảo luận để ngày càng hoàn thiện các chính sách tín dụng và hoạt động ngân hàng, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBSCL.

Hội thảo đã đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh đầu tư tín dụng cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBSCL như: thực hiện công tác quy hoạch vùng, quy hoạch sản phẩm chủ lực, triển khai chương trình thí điểm liên kết vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xác định, lựa chọn và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm quốc gia, sản phẩm vùng và có cơ chế phù hợp.

Triển khai các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm ứng phó tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng…

Tại hội nghị lần này, 7 tổ chức tín dụng tiếp tục cam kết tài trợ vốn cho 73 dự án với tổng số tiền cam kết cho vay gần 28.500 tỷ đồng, trong đó 16 hợp đồng tín dụng tiêu biểu với gần 10.000 tỷ đồng đã được ký kết tại hội nghị.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC – LÊ SƠN