Vĩnh Long có 1 dự án đạt giải ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật

Cập nhật, 19:41, Thứ Hai, 29/03/2021 (GMT+7)

(VLO) Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020- 2021 được Bộ GD- ĐT tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế vừa kết thúc.

Cuộc thi có 141 dự án của học sinh đến từ 61 Sở GD- ĐT, 7 trường phổ thông thuộc các trường ĐH và 1 trường phổ thông vùng cao Việt Bắc tham dự.

Kết quả, có 91/141 dự án tham dự đạt giải thưởng (chiếm 64,5%). Trong đó có 12 giải nhất, 19 giải nhì, 26 giải ba và 34 giải khuyến khích. BTC còn trao thêm 30 giải triển vọng.

Vĩnh Long có 2 dự án dự thi, trong đó có 1 dự án xuất sắc đạt giải ba. Đó là dự án “Chế tạo máy quét thu hình vật thể 3D”, do em Lê Hồng Kỳ Anh và Nguyễn Ngọc Khánh Trân thực hiện cùng là học sinh lớp 11T1, trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Vĩnh Long).

CÔNG NGÔN