Sôi nổi thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội

Cập nhật, 15:10, Thứ Năm, 09/03/2017 (GMT+7)

Ngày 8/3/2017, tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các đại biểu chia nhóm thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi bổ sung và Đề án nhân sự BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII.

Ở các tổ, các đại biểu thể hiện tinh thần nhất trí cao với Đề án nhân sự và sôi nổi thảo luận góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi bổ sung.

Các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ.

Liên quan đến chỉ tiêu 5 hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, đại biểu đề nghị cần có nhiều chính sách cụ thể hơn nữa hỗ trợ những phụ nữ có mô hình làm kinh tế nhưng chưa tiếp cận được nguồn vốn; phát huy tốt hơn nữa cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch;…

Bên cạnh đó, là các vấn đề về hoàn thiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới, bạo lực gia đình; các chính sách hỗ trợ phụ nữ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định.

Ngày hôm nay (9/3), Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII bế mạc.

PV