Phó Thủ tướng: Không có "vùng cấm" trong phòng chống tham nhũng

Cập nhật, 08:05, Thứ Ba, 27/09/2016 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao đổi với lãnh đạo TPHCM.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao đổi với lãnh đạo TPHCM.

Sáng 26/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dẫn đầu đã làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng và lãnh đạo thành phố báo cáo tình hình với đoàn công tác.

10 năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa 10) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp của TPHCM đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.719 tổ chức đảng, 4.651 đảng viên; kiến nghị xử lý, thi hành kỷ luật 47 tổ chức đảng, 285 đảng viên, trong đó cách chức 18 đảng viên, khai trừ 76 đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật trong phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm như: Vụ Huỳnh Thị Huyền Như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trị giá 3.982 tỷ đồng; vụ Vũ Quốc Hảo “Tham ô tài sản”, gây thiệt hại 360 tỷ đồng; vụ Lê Thành Công “Lợi dụng chức vụ quyền hạn” gây thiệt hại 966 tỷ đồng và gần đây nhất là vụ Phạm Công Danh cùng đồng phạm.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, có cách làm chặt chẽ, sáng tạo, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng cho rằng, phòng chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước, của chế độ. Do đó, TPHCM cần thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ và động bộ, chú trọng cả phòng và chống, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, không có “vùng cấm” trong phòng chống tham nhũng, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác này, củng cố lòng tin của nhân dân.

Theo Minh Hạnh(VOV.VN)