Nguyên nhân và cách phòng ngừa bệnh loét miệng

Cập nhật, 13:32, Thứ Sáu, 27/09/2019 (GMT+7)

Tôi năm nay 49 tuổi, là nữ, không hiểu tại sao tôi thường bị loét miệng, mặc dù tôi đã uống nhiều loại thuốc và cũng ăn nhiều rau quả nhưng bệnh vẫn thường xuyên tái phát, mỗi đợt kéo dài từ 1- 2 tuần mới hết nên ăn uống rất khó khăn. Xin bác sĩ cho biết tôi bị bệnh gì và điều trị ra sao?

Lê Thị Cẩm Nhung (Trà Ôn)

Trả lời: Viêm loét vùng niêm mạc miệng là một bệnh lành tính rất hay gặp. Bệnh xuất hiện do sức đề kháng của cơ thể giảm hoặc do chế độ ăn uống không hợp lý.

Tuy nhiên, chứng lở miệng còn do nhiều nguyên nhân gây nên như nhiễm khuẩn, vi rút… Những người bị stress nặng và liên tục, mức độ lở miệng cũng xảy ra nhiều hơn.

Bệnh cũng xảy ra ở những người bị các bệnh lý khác như tiểu đường, xơ gan, nhiễm nấm candida… Bệnh tưởng nhẹ và vô hại song nhiều khi kéo dài, hay tái phát và điều trị đôi lúc gặp nhiều khó khăn. Việc điều trị tốt nhất là tìm ra nguyên nhân gây tình trạng này.

Để phòng ngừa chứng lở miệng, nên tránh thức ăn gây kích thích như tiêu, ớt… Cần bổ sung các loại vitamin nhóm B, PP và vitamin C hàng ngày để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Đừng để loét miệng đau mà lơ là khâu vệ sinh răng miệng và súc miệng bằng nước muối sinh lý hàng ngày. Khi đánh răng cần tránh mạnh tay, chà xát làm tổn thương niêm mạc miệng.

Nếu bị lở miệng tái phát nhiều lần và khó lành, bạn nên đi khám ở Khoa Răng- Hàm- Mặt- Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được các bác sĩ khám phát hiện nguyên nhân và điều trị dứt điểm bệnh.

BS Phan Gia Hoàng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)