Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai

Cập nhật, 13:33, Thứ Sáu, 27/09/2019 (GMT+7)

Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) vừa tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày Tránh thai thế giới (26/9) với chủ đề “Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai” nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về nguyên nhân của việc mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, lợi ích của việc tránh thai...

Với mục tiêu cải thiện nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, nhóm vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ về tất cả các biện pháp tránh thai, để giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt về sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản.

Ngày Tránh thai thế giới được tổ chức cách đây 12 năm được hầu hết các quốc gia trên thế giới hưởng ứng. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu Chiến lược quốc gia về dân số và sức khỏe sinh sản vào năm 2020 sẽ cơ bản loại trừ phá thai không an toàn.

Theo thống kê, hàng năm có tới 1/3 trong số trên 205 triệu trường hợp mang thai trên thế giới là ngoài ý muốn, tỷ lệ bệnh lây truyền qua đường tình dục cao nhất ở độ tuổi dưới 25... Vì vậy, việc thực hiện quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai là trách nhiệm cá nhân vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng.

MAI ANH